Nga nói, đàm phán với Ukraine 'đi vào bế tắc'

Mai Nguyễn (Theo TASS) 18/05/2022 19:08

Số quân nhân đầu hàng tại khu liên hợp luyện thép Azovstal đã lên tới 959 người. Phía Nga cho biết, cuộc đàm phán đang đi vào bế tắc.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã khống chế được rất nhiều cơ sở hạ tầng quân sự, từng bước lại gần mục tiêu "phi quân sự hóa" ban đầu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: TASS.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: TASS.

Nhìn chung, theo một con số cụ thể, Nga đã vô hiệu hóa thành công 165 máy bay, 125 trực thăng, 864 máy bay không người lái, 304 hệ thống tên lửa phòng không, hơn 3.067 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 372 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.514 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 2.913 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Bên cạnh đó, nhiều binh sĩ và quân nhân Ukraine cố thủ trong khu liên hợp luyện thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol tiếp tục đầu hàng.

Trong ngày qua, 694 binh sĩ, trong đó có 29 người bị thương, đã đầu hàng, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal của Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal của Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.

Đồng thời nhấn mạnh rằng, kể từ ngày 17/5, số quân nhân đầu hàng tại khu liên hợp luyện thép Azovstal đã lên tới 959 người, trong đó có 80 người bị thương và 51 người cần được hỗ trợ y tế tại bệnh viện ở Novoazovsk, thuộc khu vực Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/5 thông báo, đã có thêm 256 chiến binh Ukraine đầu hàng từ nhà máy thép Azovstal cùng 51 binh sĩ bị thương trong số những người bị bắt.

Quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal của Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal của Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.

Theo Bộ, một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực trong khu vực xung quanh nhà máy thép và một hành lang sơ tán đã được mở cho các quân nhân Ukraine bị thương, qua đó họ được chuyển đến một cơ sở y tế ở Novoazovsk, thuộc khu vực Donetsk để tiếp nhận tất cả các hỗ trợ y tế cần thiết.

Công cuộc đàm phán

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, do phía Kiev khởi xướng, hiện đang đi vào bế tắc và không được tiến hành dưới bất kỳ hình thức nào, thông tin từ nhà đàm phán Nga và nhà lập pháp nổi tiếng Leonid Slutsky cho biết trên kênh Telegram cá nhân hôm 17/5.

Nhà lập pháp Nga khẳng định: “Tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine cuối cùng cũng sẽ đạt được”.

Quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal của Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal của Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 18/5 rằng, Moscow không thấy được tinh thần đàm phán từ phía Kiev.

“Các cuộc đàm phán thực sự không tiến triển. Và chúng tôi tin rằng các nhà đàm phán Ukraine hoàn toàn không muốn tiếp tục quá trình này”, ông nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: CNN.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: CNN.

Trả lời câu hỏi về việc liệu các cuộc đàm phán có thể tiếp tục sau khi tất cả quân nhân đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol hay không, Người phát ngôn lưu ý: “Tôi không nghĩ rằng đây là những diễn biến có liên quan với nhau”.

Công cuộc đàm phán giữa Nga-Ukraine đã được tiến hành kể từ ngày 28/2. Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky, Trợ lý của Tổng thống Nga, dẫn đầu. Một số cuộc họp đã diễn ra tại Belarus, sau đó các bên tiếp tục trao đổi thông qua hình thức trực tuyến.

Vào ngày 29/3, một vòng đàm phán trực tiếp đã diễn ra tại Istanbul. Ngày 12/4, phía Nga cho rằng Kiev đã rời xa các thỏa thuận từng đạt được tại cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, do đó khiến các cuộc đàm phán sau này đi vào bế tắc.

Một vòng đàm phán trực tiếp diễn ra tại Istanbul. Ảnh: Daily Sabah.
Một vòng đàm phán trực tiếp diễn ra tại Istanbul. Ảnh: Daily Sabah.

Ngày 20/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đã bàn giao cho Kiev một bản dự thảo thỏa thuận rõ ràng và đang chờ phản hồi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ, việc bàn giao đã diễn ra vào ngày 15/4.

Hoạt động nhân đạo

Hôm 17/5, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết, hơn 20.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được phía Nga chuyển tới Ukraine kể từ đầu tháng 3.

Cư dân địa phương thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân địa phương thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, kể từ ngày 2/3, tổng cộng 20.592,4 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được Nga chuyển đến Ukraine. Có tới 1.021 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành, trong đó có 4 hoạt động trong ngày hôm qua ở khu vực Kherson và Donetsk. Hơn 155 tấn thực phẩm và hàng hóa thiết yếu hàng ngày đã được phân phát tới tận tay dân thường.

Theo đó, đã có khoảng 23 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo đã được Nga chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đến giúp đỡ Ukraine.

Gần 18.000 người, bao gồm gần 1.800 trẻ em, đã được sơ tán khỏi nhiều khu vực nguy hiểm từ Ukraine và Donbass đến Nga trong ngày, thông tin từ tướng Mizintsev cho biết.

Người dân Ukraine tập trung dưới một cây cầu bị phá hủy khi cố gắng chạy trốn qua sông Irpin ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine tập trung dưới một cây cầu bị phá hủy khi cố gắng chạy trốn qua sông Irpin ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Ông nhấn mạnh: “Bất chấp những khó khăn và trở ngại do Kiev tạo ra, trong ngày, có tới 17.733 người, trong đó có 1.797 trẻ em, đã được sơ tán khỏi nhiều khu vực nguy hiểm khác nhau tại Ukraine và từ Donbass đến Nga an toàn”.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, có tới 1.325.714 người, trong đó có 225.892 trẻ em, đã được Nga sơ tán an toàn.

Cùng với đó, đã có 2.873 phương tiện cá nhân đã vượt qua biên giới Nga trong tuần trước, và tổng cộng 180.286 phương tiện kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời vẫn tiếp tục hoạt động tại nhiều khu vực tại Nga.

Một người phụ nữ đứng cạnh một ngôi nhà bị phá hủy ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Một người phụ nữ đứng cạnh một ngôi nhà bị phá hủy ở Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal của Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal của Mariupol, miền đông Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga nói, đàm phán với Ukraine 'đi vào bế tắc'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO