Nga phản đối Mỹ đơn phương trừng phạt

Bùi Loan 01/11/2017 19:04

Ngày 1/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết nước này lấy làm tiếc và coi những biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ là hành động trái phép.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Phát biểu với báo giới, ông Ryabkov nhấn mạnh: "Cách tiếp cận của Nga đối với những biện pháp trừng phạt đơn phương cũng giống như các quốc gia khác.Chúng tôi coi đây là hành động trái phép, đi ngược lại với luật pháp quốc tế cũng như những nguyên tắc căn bản về đối thoại giữa các quốc gia".

Theo ông Ryabkov, việc sử dụng lệnh trừng phạt như một công cụ của chính sách đối ngoại sẽ không mang lại hiệu quả.

Trước đó, Washington cho biết các cá nhân và công ty Mỹ từ cuối tháng 1/2018 sẽ bị cấm làm ăn với các công ty Nga trong các dự án khai thác năng lượng đá phiến, vùng cực và nước sâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga phản đối Mỹ đơn phương trừng phạt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO