Nga thông báo: Hơn 2.200 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bị phá hủy

Mai Nguyễn (Theo TASS) 06/03/2022 17:14

Quân đội Nga đã làm tê liệt tổng cộng hơn 2.200 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine sau 11 ngày diễn ra chiến dịch đặc biệt.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 6/3 tuyên bố tại một cuộc họp báo, “Đã có tổng cộng hơn 2.203 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trong chiến dịch đặc biệt này. Trong số đó có 76 trung tâm chỉ huy và liên lạc của lực lượng Kiev; 111 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và Osa, cũng như 71 trạm radar”.

Những người lính Ukraine trên một chiếc xe quân sự bọc thép ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Những người lính Ukraine trên một chiếc xe quân sự bọc thép ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Cùng với đó, 69 máy bay trên mặt đất và 24 máy bay trên không, 778 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 77 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 279 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, 553 xe cơ giới quân sự đặc biệt và 62 máy bay không người lái cũng đã bị hạ gục.

Cũng trong ngày 6/3, sân bay quân sự Starokonstantinovo của Ukraine đã bị Nga vô hiệu hóa bằng vũ khí chính xác cao.

Binh sĩ Ukraine tại sông Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine tại sông Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Người phát ngôn cũng cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không và không quân Nga đã bắn rơi 4 máy bay Su-27 và 1 máy bay MiG-29 ở gần thành phố Zhitomir, 1 máy bay Su-27 và 1 máy bay Su-25 gần thành phố Radomyshl, 1 máy bay Su-25 ở gần thành phố Nezhin và hai trực thăng Mi-8 gần thủ đô Kiev.

Tổng cộng, 6 máy bay không người lái đã bị loại bỏ trong 24 giờ qua, bao gồm một chiếc Bayraktar TB2.

Người dân Ukraine băng qua một cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine băng qua một cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Theo lời của Thiếu tướng Igor Konashenkov, quân đội Nga đang tiến công trên một mặt trận rộng lớn và đã giành quyền kiểm soát các thị trấn của Malaya Tokmachka, Marfopol, Removka, Novokarlovka, Orlinskoye, Volodino và Malinovka.

Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Kiểm soát Quốc phòng Nhà nước, Thượng tướng Mikhail Mizintsev cho biết, trước đó vào lúc 10h sáng (theo giờ Moscow) ngày 5/3, một lệnh ngừng bắn đã được phát đi để sơ tán dân thường khỏi Mariupol và Volnovakha theo yêu cầu từ phía Ukraine, theo các hành lang nhân đạo.

Người dân Ukraine băng qua một cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine băng qua một cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine tập trung dưới một cây cầu khi đang chạy trốn qua sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine tập trung dưới một cây cầu khi đang chạy trốn qua sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Các tuyến đường và hậu cần vận tải đã được phát triển và thống nhất với thủ đô Kiev. Quân đội Nga đã đảm bảo an ninh cho các hành lang nhân đạo, và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế ở thủ đô Kiev và Moscow đều đã được thông báo.

Đã có khoảng 200.000 người tị nạn từ thành phố Mariupol và 15.000 người từ thành phố Volnovakha, Ukraine không thể tiếp cận các hành lang nhân đạo, theo Thượng tướng.

Một cặp đôi ngồi trên cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một cặp đôi ngồi trên cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, nhiều nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã không cho phép bất kỳ dân thường nào rời khỏi khu vực Mariupol và Volnovakha trong khoảng thời gian ngừng bắn ngày 5/3, chính vì vậy quân đội Nga đã tiếp tục cuộc tấn công.

“Không một dân thường nào có thể rời khỏi Mariupol và Volnovakha qua các hành lang nhân đạo đã được công bố. Nhiều nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã sử dụng cư dân của những thành phố này làm lá chắn, lợi dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp và củng cố vị trí. Do vậy, cuộc tấn công đã được tiếp tục từ 18 giờ theo giờ Moscow”, Thiếu tướng nêu rõ.

Người dân Ukraine băng qua sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine băng qua sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine băng qua một cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine băng qua một cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine băng qua một cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine băng qua một cây cầu tại sông Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Số người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine dự kiến ​​sẽ đạt 1,5 triệu người vào ngày 6/3, giữa bối cảnh thủ đô Kiev thúc ép phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong ngày thứ 11 của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc ước tính số người tị nạn có thể tăng lên con số 4 triệu người vào tháng 7/2022. Thị trưởng thành phố Lviv, phía tây Ukraine cho biết, đã có hơn 65.000 người tị nạn đã di chuyển qua ga xe lửa tại khu vực này chỉ trong ngày 4/3.

Người dân Ukraine được huấn luyện vũ khí bên trong rạp chiếu phim ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine được huấn luyện sử dụng vũ khí bên trong rạp chiếu phim ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine được huấn luyện vũ khí cơ bản tại một trung tâm tình nguyện ở thành phố Odessa, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân Ukraine được huấn luyện vũ khí cơ bản tại một trung tâm tình nguyện ở thành phố Odessa, Ukraine. Ảnh: AP.
Một dân quân đứng tại một trạm kiểm soát được thiết lập trên con đường hướng đến thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một dân quân đứng tại một trạm kiểm soát được thiết lập trên con đường hướng đến thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga thông báo: Hơn 2.200 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bị phá hủy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO