Nga tuyên bố ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo và tiếp tục gửi viện trợ cho Ukraine

Mai Nguyễn (Theo TASS) 07/03/2022 18:21

Ngày thứ 12 của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga tiếp tục khống chế thêm nhiều cơ sở hạ tầng quân sự, đồng thời mở hành lang nhân đạo và tiếp tục gửi viện trợ cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, quân đội Nga tính đến ngày 7/3 đã khống chế tổng cộng 2.396 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Thiếu tướng nêu rõ: “Trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, 2.396 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị phá hủy, bao gồm 82 trung tâm chỉ huy và thông tin liên lạc, 119 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và Osa cùng 76 trạm radar”.

Binh sĩ Ukraine tại Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.
Binh sĩ Ukraine tại Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: CNN.
Một nhà máy và một cửa hàng đang bốc cháy ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một nhà máy và một cửa hàng đang bốc cháy ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Theo Trung tâm Điều phối Ứng phó Nhân đạo Liên cơ quan của Nga đưa tin ngày 7/3, quân đội Nga đã đưa ra thông báo ngừng bắn từ 10h sáng (giờ Moscow) và mở cửa các hành lang nhân đạo từ 4 thành phố, bao gồm thủ đô Kiev, thành phố Kharkov, Sumy và Mariupol.

Nga tuyên bố ngừng bắn để tiếp tục cho dân thường sơ tán. Ảnh: TASS.
Quân đội Nga tuyên bố ngừng bắn để dân thường tiếp tục sơ tán. Ảnh: TASS.

“Xét đến tình hình nghiêm trọng ở các thành phố Kiev, Kharkov, Sumy và Mariupol, đồng thời theo yêu cầu cá nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội Nga tuyên bố ngừng bắn từ 10h (giờ Moscow) ngày 7/3/2022 vì mục đích nhân đạo và mở cửa các hành lang nhân đạo”, thông cáo viết.

Từ các thành phố, những người sơ tán sẽ được đưa đến các khu vực lân cận qua hành lang nhân đạo, từ đó dân thường sẽ được đưa đón qua đường hàng không, đường sắt hoặc đường bộ đến các điểm đến an toàn được chọn hoặc các trung tâm lưu trú tạm thời.

Binh sĩ Ukraine quan sát người dân đi qua cầu ở một ngôi làng phía đông thị trấn Brovary, Ukraine. Ảnh: CNN.
Binh sĩ Ukraine quan sát người dân đi qua cầu ở một ngôi làng phía đông thị trấn Brovary, Ukraine. Ảnh: CNN.

Bên cạnh đó, hơn 13.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo sắp được chuyển đến người dân Ukraine, theo thông tin từ trụ sở điều phối ứng phó nhân đạo thuộc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga.

“Các cơ quan hành pháp liên bang kết hợp với các khu vực của Nga từ Kaliningrad đến Kamchatka, cùng các tổ chức công cộng khác nhau đã chuẩn bị hơn 13.500 tấn hàng hóa nhân đạo cho Ukraine”, cơ quan này cho biết.

Những người tị nạn chạy trốn khỏi Ukraine ở khu vực biên giới Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Những người tị nạn rời khỏi Ukraine ở khu vực biên giới Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Những người tị nạn chạy trốn khỏi Ukraine ở khu vực biên giới Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Những người tị nạn rời khỏi Ukraine ở khu vực biên giới Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.

Có tới 557 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến Ukraine trước đó. 80 hoạt động nhân đạo đã được tiến hành tại 123 khu định cư ở các khu vực tại Ukraine như Zaporozhye, Kiev, Kharkov và Kherson, cũng như ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.

28 hoạt động nhân đạo khác đã được tiến hành ngày 6/3 tại khu vực thủ đô Kiev và khu vực Donbass. Tổng cộng 323 tấn hàng hóa thiết yếu hàng ngày đã được chuyển đến người dân nơi đây.

Thông tin từ các cơ quan hành pháp tại Nga cho biết, đã có khoảng 186.000 người tị nạn đến Nga từ khu vực Donbass và Ukraine, bao gồm 168.000 cư dân của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, nơi bắt đầu sơ tán từ ngày 18/2.

Cư dân địa phương sơ tán từ Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Cư dân địa phương sơ tán từ Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

“Theo dữ liệu tính đến sáng ngày 7/3, 185.900 người đã vượt qua biên giới Nga, trong đó gần 168.000 người đến từ khu vực Donbass. Con số này đã tăng thêm 6.000 người chỉ trong vòng 24 giờ qua”, các cơ quan hành pháp nêu rõ.

Trong đó khoảng 20.000 người là công dân của Nga, Ukraine và các quốc gia khác đã được sơ tán khỏi Ukraine thông qua các trạm kiểm soát Nga ở khu vực Belgorod, Bryansk, Kursk và Cộng hòa Crimea.

Dòng người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột sang Ba Lan từ Shehyni, Ukraine. Ảnh: AP.
Dòng người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột sang Ba Lan từ Shehyni, Ukraine. Ảnh: AP.

Tổng cộng có 267 trung tâm lưu trú tạm thời đang hoạt động tại 25 khu vực của Nga dành cho những người dân sơ tán khỏi Donbass và Ukraine. Các cơ quan hành pháp cho biết họ đang cung cấp nơi trú ẩn cho gần 18.300 dân thường, trong đó có hơn 9.000 trẻ em.

Bộ Tham mưu Nga nhấn mạnh rằng, quốc gia này đã tạo mọi điều kiện cần thiết để đáp ứng đủ nhu cầu cho những người tị nạn từ phía Ukraine.

Quang cảnh bên trong một tòa nhà bị hư hại ở thành phố Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Quang cảnh bên trong một tòa nhà ở thành phố Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị hư hại ở thành phố Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị hư hại ở thành phố Mykolaiv, Ukraine. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga tuyên bố ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo và tiếp tục gửi viện trợ cho Ukraine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO