Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán trực tiếp vào ngày 29 và 30/3

Mai Nguyễn (Theo TASS) 28/03/2022 20:13

Đã hơn 1 tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga và Ukraine vẫn không ngừng nỗ lực đàm phán nhằm tìm ra hướng đi hòa bình cho cả hai quốc gia.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã khống chế được rất nhiều cơ sở hạ tầng quân sự thuộc sở hữu của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, từng bước tiến tới mục tiêu ‘phi quân sự hóa’ quốc gia này.

Một quân nhân Ukraine tại làng Lukyanivka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một quân nhân Ukraine tại làng Lukyanivka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, có tổng cộng 308 máy bay không người lái, 1.713 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 170 hệ thống tên lửa phóng loạt, 715 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, cùng với 1.557 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thiếu tướng Igor Konashenkov mới đây tuyên bố, quân đội Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía nam khu vực Novoselovka trong một cuộc tấn công.

Một phần của quả đạn cối nhô ra khỏi đường nhựa ở Stoyanka, Ukraine. Ảnh: AP.
Một phần của quả đạn cối nhô ra khỏi đường nhựa ở Stoyanka, Ukraine. Ảnh: AP.
Quân nhân Ukraine tại làng Lukyanivka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Quân nhân Ukraine tại làng Lukyanivka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ông nhấn mạnh: “Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng quân đội Nga đã tiếp tục một cuộc tấn công thành công, đẩy sâu 2 km vào tuyến phòng thủ của ‘Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95’ (lực lượng tinh nhuệ nhất của Ukraine) và tiến sát đến vùng ngoại ô phía nam Novoselovka”.

Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội của Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã tiến thêm 5 km trong cuộc tấn công, kiểm soát các khu định cư Ivanovka và Novosadovoye, đồng thời tiến đến phòng tuyến Terny của Ukraine.

Các quân nhân Ukraine cố gắng sửa chữa phương tiện của họ ở làng Lukashi, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Các quân nhân Ukraine cố gắng sửa chữa phương tiện ở làng Lukashi, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Vấn đề ngoại giao

Một vòng đàm phán trực tiếp khác giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30/3, theo thông tin từ Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự các cuộc đàm phán.

“Một vòng đàm phán trực tuyến khác với Ukraine đã được tổ chức vào ngày hôm nay (27/3). Do đó, cả hai phía đã quyết định gặp mặt trực tiếp vào ngày 29 và 30/3”, ông viết trên kênh Telegram cá nhân.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: TASS.
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: TASS.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin hôm 27/3 sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng, cả hai bên đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul.

“Trong cuộc điện đàm, cả hai tổng thống đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine và tiến trình đàm phán. Tổng thống Erdogan và Tổng thống Putin đã nhất trí tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul”, nguồn tin cho biết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình giữa Nga và Ukraine càng sớm càng tốt, cũng như cải thiện tình hình nhân đạo trong khu vực.

Đồng thời khẳng định rằng đất nước của ông sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải để thiết lập hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TASS.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: TASS.

Hoạt động sơ tán

Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết, hơn 1.000 người dân Ukraine đã được sơ tán qua các hành lang nhân đạo ngày 27/3.

“Việc sơ tán đã được tiến hành thông qua hai hành lang nhân đạo trong ngày hôm nay. Khoảng 1.100 người đã được sơ tán”, bà nói trong một cuộc họp ngắn, được đăng trên kênh Telegram của văn phòng tổng thống Ukraine.

Những người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh từ nước láng giềng Ukraine qua biên giới ở Medyka, đông nam Ba Lan. Ảnh: AP.
Những người tị nạn chạy trốn khỏi Ukraine qua biên giới ở Medyka, đông nam Ba Lan. Ảnh: AP.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết phía Nga mở các hành lang nhân đạo từ Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol từ 10 giờ sáng hàng ngày. Bộ nhấn mạnh rằng quân đội Nga và các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh ngừng bắn dọc theo tất cả các tuyến đường, bao gồm cả những tuyến đường do chính quyền Kiev mở.

Ở một diễn biến khác, một chuyến bay đặc biệt chở theo các công dân Trung Quốc sơ tán từ Ukraine đã trở về Trung Quốc ngày 28/3, Tân Hoa xã đưa tin.

Chuyến bay hạ cánh an toàn lúc 9h13 giờ địa phương (tức 4h13 giờ Moscow) tại Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Số lượng người sơ tán không được đề cập cụ thể.

Cho đến nay, Trung Quốc đã tổ chức tổng cộng 20 chuyến bay đặc biệt để sơ tán công dân quốc gia khỏi Ukraine, nơi Nga đang tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm các thi thể dưới đống đổ nát của tòa nhà chính quyền khu vực bị hư hại nặng nề ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm các thi thể dưới đống đổ nát của tòa nhà chính quyền khu vực bị hư hại nặng nề ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm Ukraine tuần tra trong giờ giới nghiêm ban đêm ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm Ukraine tuần tra trong giờ giới nghiêm ban đêm ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một người lính bảo vệ lãnh thổ Ukraine tại một rãnh nhỏ ở Kalynivka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một người lính tại một đường hào nhỏ ở Kalynivka, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine đứng trong một tòa nhà bị hư hại nặng nề ở Stoyanka, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine đứng trong một tòa nhà bị hư hại nặng nề ở Stoyanka, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine tuần tra trên bìa rừng ở Stoyanka, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine tuần tra trên bìa rừng ở Stoyanka, Ukraine. Ảnh: AP.
Tượng đài của Taras Shevchenko, nhà thơ Ukraine và là biểu tượng quốc gia, được bao phủ bởi những chiếc túi bảo vệ ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Tượng đài của Taras Shevchenko, nhà thơ Ukraine và là biểu tượng quốc gia, được bao phủ bởi những chiếc túi bảo vệ ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Khung cảnh tan hoang ở Byshiv, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Khung cảnh Byshiv, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát ở trung tâm Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Đống đổ nát ở trung tâm Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Các thành viên của lực lượng bảo vệ lãnh thổ sưởi ấm tại một điểm kiểm tra ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các thành viên của lực lượng quân sự sưởi ấm tại một điểm kiểm tra ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán trực tiếp vào ngày 29 và 30/3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO