Ngăn chặn xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em

N.Phượng 15/04/2017 10:00

Chiều ngày 14/4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Nhóm làm việc vì quyền trẻ em (CRWG), Mạng Quyền trẻ em (Cret) phối hợp tổ chức diễn đàn “Các tổ chức xã hội góp phần ngăn chặn nạn xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em”.

Theo Ban tổ chức, xâm hại tình dục trẻ em không phải là vấn đề mới. Số liệu của ngành Công an cho biết, mỗi năm có trên 1.000 vụ xảy ra. Trong quý I-2017, cả nước có 33 vụ xâm hại tình dục.

Việc xử lý một số vụ việc lại không kịp thời, gây bất bình trong nhân dân, bức xúc trong xã hội và vi phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em. Nhiều ý kiến cho rằng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự có người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên, đảm bảo thủ tục tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngăn chặn xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO