Ngày 15/5: Đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất Bảng tổng sắp huy chương SEA games 31

B.Phúc (tổng hợp) 15/05/2022 20:49

Đoàn thể thao Việt đã có ngày thi đấu 15/5 vô cùng thành công khi giành đến 28 tấm huy chương Vàng, qua đó đã có tổng cộng 67 HCV tại SEA Games 31.

Wushu liên tiếp giành HCV về cho đoàn Việt Nam. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN).

Đội tuyển Wushu thi đấu thăng hoa khi giành 6/7 tấm huy chương Vàng ở nội tán thủ diễn ra trong chiều 15/5.

Cùng với Wushu, Dancesport cũng thi đấu ấn tượng khi liên tiếp giành đến 4 tấm huy chương Vàng. Ngoài ra, các môn thi đấu khác cũng đang mang thêm những tấm huy chương về cho đoàn Việt Nam.

Chiều 15/5 tại Hà Nội, vận động viên Bùi Thị Thu Hà đã có màn đụng độ với nữ kiếm thủ Ong Shu Hui Jessica đến từ Singapore trong trận chung kết môn kiếm chém cá nhân nữ. Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà đã mang về huy chương vàng thứ 3 nội dung kiếm chém cá nhân nữ cho tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31.

Chiều 15/5 tại Hà Nội, vận động viên Bùi Thị Thu Hà đã có màn đụng độ với nữ kiếm thủ Ong Shu Hui Jessica đến từ Singapore trong trận chung kết môn kiếm chém cá nhân nữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bơi giành huy chương Vàng: Trần Hưng Nguyên đã giành được huy chương Vàng nội dung 400m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 18 giây 10, phá kỷ lục do chính anh lập 3 năm trước tại Philippines (4 phút 20 giây 65).

Nguyễn Quang Thuấn, em trai của Ánh Viên giành huy chương Bạc với thành tích 4 phút 22 giây 46.

Niềm vui của Trần Hưng Nguyên sau khi giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 400 m bơi hỗn hợp nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN).

Nguyễn Thị Oanh hoàn tất hat-trick huy chương Vàng

Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ với thời gian 9 phút 52 giây 46. Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 31.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ 3 tại SEA Games 31. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Dancesport có HCV thứ 5: Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương vượt qua các đối thủ ở nội dung 5 điệu la tinh, qua đó hoàn tất cú "hat-trick Vàng".

Thể hình liên tiếp có HCV: Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa thi đấu xuất sắc để giành huy chương Vàng Thể hình nội dung đôi nam nữ. Vận động viên Đinh Kim Loan vượt qua 7 đối thủ để giành huy chương Vàng cho đội tuyển Thể hình Việt Nam.

Ngày 15/5, tại Tổ hợp sân Quần vợt Hanaka Paris Ocean park, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra trận Chung kết nội dung đồng đội Quần vợt nữ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) giữa đội Việt Nam và hạt giống số 1- tuyển nữ Thái Lan.

Kết thúc trận đấu, đồng đội Quần vợt nữ Việt Nam đã thua với tỷ số 0-2 và giành Huy chương Bạc Quần vợt SEA Games 31. Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng nội dung đồng đội Quần vợt nữ cho đội Thái Lan; Huy chương Đồng được trao cho đội Philippines và Indonesia.

Tay vợt Chanelle Vân Nguyễn của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN).

Với thành tích ấn tượng này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 67 tấm huy chương Vàng, qua đó đứng vững ngôi số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương Vàng ngày 15/5

1. Phạm Tiến Sản (Duathlon).
2. Hoàng Thị Phương Giang (Wushu).
3. Nguyễn Minh Nhật Quang-Hà Văn Tiến (Cờ tướng)
4. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cờ Vua)
5. Ngô Thị Phương Nga (Wushu Tán thủ)
6. Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu Tán thủ hạng 56kg)
7. Bùi Thu Hà (Kiếm 3 cạnh nữ).
8. Trung Kiên-Hồng Anh (Dancesport, Samba)
9. Nguyễn Thị Trang (Wushu Tán thủ hạng 60kg)
10. Bùi Trường Giang (Wushu)
11. Trương Văn Chưởng (Wushu)
12. Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh (Dancesport, Rumba)
13. Nguyễn Văn Tài (Wushu)
14. Nguyễn Đoàn Minh Trường-Đặng Thu Hương (Dancesport, Paso Doble)
15. Nguyễn Đoàn Minh Trường-Đặng Thu Hương (Dancesport, Jive)
16. Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ)
17, Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh)
18. Phùng Thị Huệ (Jujitsu)
19. Đào Hồng Sơn (Jujitsu)
20. Phạm Thị Diễm (Điền kinh)
21. Nguyễn Tiến Trọng (Điền kinh)
22. Nguyễn Văn Lai (Điền kinh)
23. Đinh Kim Loan (Thể hình)
24. Lan Anh và Hồng Thoa (Bi sắt)
25. Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa (Thể hình)
26. Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương (Dancesport)
27. Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh)
28. Nguyên Hưng (Bơi)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 15/5: Đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất Bảng tổng sắp huy chương SEA games 31

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO