Ngày 22/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn

T. Linh 22/10/2022 09:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/10, thời tiết các tỉnh miền Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh; các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn...

Ảnh minh họa.

Trung tâm cho biết, diễn biến mưa trong 24 giờ qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 14h ngày 21/10 đến 3h ngày 22/10 có nơi trên 80 mm như: Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 91.2 mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 81.8 mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 89.6 mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 102.2 mm, Vĩnh Kim (Quảng Trị) 109.4 mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, từ ngày 22/10 đến sáng ngày 23/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1

Dự báo tác động của mưa lớn: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 22/10:

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27 - 30 độ, phía Nam 23 - 26 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25 - 28 độ, phía Nam 29 - 31 độ. Phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc, phía Nam gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 22/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO