Ngày 31/12, miền Bắc chuyển rét khô, ngày nắng đêm lạnh

T. Linh 31/12/2022 08:49

Dự báo thời tiết ngày 31/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, nhưng do ban ngày hửng nắng nên trời ấm áp hơn. Trung Bộ có mưa, trời rét. Nam Bộ ngày nắng, đêm se lạnh.

Ảnh minh họa: VTV.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (31/12), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong đợt không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại.

Từ hôm nay, miền Bắc chuyển sang rét khô, ban đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng từ 10-14 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Tuy nhiên, ban ngày trời hửng nắng, ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Dự báo rét khô kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiết trời vẫn duy trì ngày nắng, có nơi nóng trên 30 độ. Đến đêm, nhiệt độ xuống thấp ở Tây Nguyên; Nam Bộ se lạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/12 như sau:

Trong ngày, tại Hà Nội thời tiết nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi cao 5-8 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, vùng núi cao 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C; Phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Trung tâm cũng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, mưa dông trên biển. Ở vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió Đông Bắc giật cấp 8; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Vùng biển khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên trong ngày và đêm 31/12, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Ngày và đêm 1/1/2023, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông...

[Tết Dương lịch 2023, thời tiết trên cả nước thế nào?]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 31/12, miền Bắc chuyển rét khô, ngày nắng đêm lạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO