Ngày giãn cách thứ hai: Người Hà Nội xếp hàng vào siêu thị 'gom' đồ

Việt Đoàn 25/07/2021 10:47

Nhiều siêu thị chủ động yêu cầu người dân xếp hàng, quét mã QR khai báo y tế trước khi vào siêu thị, để giảm số lượng người tập trung đông cùng một thời điểm.

Không có dịch vụ giao hàng, người dân phải tự đi mua những đồ dùng cần thiết.
Theo ghi nhận của PV, sáng 25/7 lượng người đi mua sắm tại các siêu thị tăng mạnh, nhiều nơi đã yêu cầu người dân phải xếp hàng, quét mã QR khai báo y tế trước khi vào.
Một người dân được đề nghị quay lại xếp hàng chờ đến lượt.
Tuy nhiên việc quét mã cũng không có ai kiểm tra, việc thực hiện phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân, dù không quét mã hoặc không khai báo cũng vẫn có thể vào siêu thị.
Mỗi lượt sẽ có khoảng từ 20-30 người được vào tuỳ thuộc số lượng còn bên trong siêu thị. Các bộ phận của siêu thị sẽ liên tục kiểm soát số lượng người để đảm bảo không quá đông người tập trung tại cùng thời điểm.
Người dân xếp hàng chờ đợi để được vào bên trong mua sắm.
Do shipper không hoạt động, số lượng người dân đi mua sắm tăng mạnh.
Tại siêu thị, các mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả, thịt cá,... luôn đầy ắp trên các kệ.
Khách hàng hầu hết tập trung đông tại các quầy thực thẩm tươi sống.
Một số người dân mua đầy một xe hàng.
...xếp hàng dài chờ đến lượt thanh toán.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày giãn cách thứ hai: Người Hà Nội xếp hàng vào siêu thị 'gom' đồ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO