Ngày hội ở Tân Hợp: Niềm vui nhân đôi

Quang Thiều 15/11/2021 17:52

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), ngày 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dự Lễ công bố xã Tân Hợp đạt chuẩn nông thôn mới và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 cùng nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Cùng dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên cùng đông đảo nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội.

Là xã vùng I của huyện Văn Yên, cách trung tâm huyện 7 km, xã Tân Hợp có dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Dao chiếm 37,5%%; dân tộc Tày chiếm 29,4%; kinh tế nông - lâm nghiệp là chính.

Với truyền thống lao động cần cù, đoàn kết, sáng tạo cùng với truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa tốt đẹp, nhân dân các dân tộc trong xã đã cùng nhau đồng tâm hiệp lực, vươn lên làm giàu từ cây quế, từ củ sắn, tìm học cái chữ từ các lớp xóa mù, cùng nhau hiến đất, góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng, hoàn thành 19/19 tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,28%...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Ngày hội.

Trong không khí ấm áp và vui tươi của ngày hội lớn, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về thăm xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tham dự sự kiện rất có ý nghĩa đó là công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ, năm 2021, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, đất nước đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng với nhiều điểm sáng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp.

“Chính từ những khó khăn, thách thức, một lần nữa khẳng định những giá trị và sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, dân tộc ta.

Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Hợp.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là ôn lại truyền thống lịch sử của MTTQ Việt Nam, đánh giá những việc đã và chưa làm được trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, chính tinh thần đại đoàn kết các dân tộc đã góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Qua những lần tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam ngày càng được phát huy, lan truyền cho các thế hệ sau, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có thành tích tiêu biểu và hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hợp.

Phát huy những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần nỗ lực, cố gắng để phòng, chống dịch một cách hiệu quả, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để đạt được mục tiêu cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn.

Đây cũng là mục tiêu của Đảng và Nhà nước đặt ra đối với tất cả các địa phương trong cả nước.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ mong muốn MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể của xã Tân Hợp nói riêng và của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nói chung tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của xã Tân Hợp.

Đối với xã Tân Hợp, cần quan tâm duy trì, củng cố, giữ vững và phát triển xã nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao mức thu nhập của người dân, xây dựng xã Tân Hợp ngày càng văn minh, giàu đẹp; góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham quan gian trưng bày sản phẩm của xã Tân Hợp.

Tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao tặng phần quà cho 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho 6 thôn và 10 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào Đại đoàn kết toàn dân tộc; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã tặng quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội ở Tân Hợp: Niềm vui nhân đôi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO