Ngày hội vui của văn nghệ sĩ Thừa Thiên-Huế

Phạm Hữu Thu 19/07/2020 11:41

Sáng ngày 19/7, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Bùi Thanh Hà; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên-Huế Nguyễn Nam Tiến; Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên-Huế Phan Thiên Định… cùng 287 đại biểu đại diện cho 734 hội viên thuộc 8 Hội chuyên ngành Văn học, Nghệ thuật Thừa Thiên-Huế tham dự.

5 năm qua, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Thừa Thiên-Huế đã phối hợp và tổ chức cho 75 hội viên tham gia 5 Trại sáng tác tại Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang; đồng thời tổ chức cho hội viên ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); Côn Đảo (Vũng Tàu) lên huyện miền núi A Lưới, về các huyện Phú Lộc; Quảng Điền và phối hợp với Công an Thừa Thiên-Huế tổ chức các trại sáng tác...

Hội tham mưu UBND Thừa Thiên-Huế xét trao 56 tác phẩm, công trình cho Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ VI; bên cạnh đó các hoạt động quảng bá, biểu diễn được chú trọng như tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu.

Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh; tham gia giao lưu văn nghệ 5 vùng Kinh đô xưa và nay; tham gia Liên hoan Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Bắc miền Trung, miền Trung-Tây nguyên; triển lãm tranh 3 thành phố: Hà Nội-Huế, Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hoan Âm nhạc khu vực Bắc miền Trung; ngoài ra Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên-Huế còn phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo chuyên đề....

Trước đại dịch Covid-19, Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên-Huế đã tổ chức kêu gọi văn nghệ sĩ tham gia và từ nguồn đóng góp, bán tranh, ảnh đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ cho 480 lao động nghèo vượt qua khó khăn, thể hiện trách nhiệm công dân của Văn nghệ sĩ đối với xã hội.

Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 là vun đắp và góp phần làm tỏa sáng những nhân tố mới về Văn học Nghệ thuật trong giai đoạn xây dựng Thừa Thiên-Huế thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị về nghệ thuật, tính tư tưởng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng; tạo nên những giá trị tinh thần hướng tới Chân-Thiện-Mỹ, góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng những chuẩn mực về đạp đức, lối sống của con người Thừa Thiên-Huế trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Dịp này, BCH nhiệm kỳ mới của Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên-Huế ra mắt; Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch là nhà thơ Lê Tấn Quỳnh và nhà thơ Lê Vĩnh Thái.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội vui của văn nghệ sĩ Thừa Thiên-Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO