Ngày lễ 8/3, thời tiết phù hợp cho chị em diện áo dài

PV 08/03/2021 06:41

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay không khí lạnh đã có cường độ ổn định. Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày lễ 8/3, thời tiết phù hợp cho chị em diện áo dài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO