Nghệ An: 5 người chết và mất tích do mưa lũ

Điền Bắc 31/10/2020 19:41

Mưa lớn những ngày qua đã khiến 5 người ở Nghệ An bị nước cuốn trôi, trong đó có 3 người đang mất tích. Nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng do sạt lở đất. Hiện vẫn đang còn hơn 1.500 hộ dân bị chia cắt bởi mưa lũ.

Chiều 31/10, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn cho biết: Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm một nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi khi đi đánh cá.

Theo ông Khoa, khoảng 10h sáng 30/10, em Phạm Văn Ph. (17 tuổi) trú tại xã Nam Thanh cùng bố tranh thủ ra cánh đồng gần nhà bắt cá lúc nước lũ lên cao. Trong lúc đi, hai cha con Ph. không may sảy chân vào vùng nước sâu chảy xiết.

Nghệ An hiện còn có gần 1,5 ngàn hộ dân bị cô lập.

“Người con bị nước lũ cuốn trôi mất. May mắn người cha bơi vào bờ được, chạy về báo tin cho người dân ra tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thấy” - ông Khoa cho biết thêm.

Như vậy đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến 5 người ở Nghệ An chết và mất tích; trong đó, hai người chết đều ở huyện Anh Sơn gồm em N.T.H. (15 tuổi) đi thả vịt bị đuối nước và em V.B.T. (13 tuổi) bị cuốn trôi khi đi bắt cá.

Ngoài ra, tại huyện Thanh Chương, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn hiện đang tìm kiếm ba người mất tích do bị lũ cuốn trôi gồm anh Trần Công Thế (SN 1995) trú xã Thanh An; anh Nguyễn Văn Quảng (SN 1994 - anh rể của anh Thế) trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Mưa lũ khiến 5 người chết và mất tích tại Nghệ An.

Cũng tại huyện Anh Sơn, vào trưa ngày 29/10, một ngọn núi bất ngờ đổ sập xuống khiến căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Trung (trú tại xóm 5, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn) vỡ toác, căn nhà bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, do trước đó, gia đình bà Trung đã di dời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngôi nhà bà Trung tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn bị đất đá sạt lở vào nhà, tuy nhiên không có thiệt hại về người.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết: Tổng lượng mưa từ 19h tối 28/10 đến 13h chiều 30/10 tại Nghệ An phổ biến từ 70-720mm, trong đó một số trạm có lượng mưa lớn như Đô Lương 805mm, Yên Thượng (huyện Thanh Chương) 648mm, chợ Tràng (huyện Hưng Nguyên) 703mm.

Hiện 7 xã trên địa bàn huyện Hưng Nguyên vẫn đang bị chia cắt do mưa lũ.

Tính đến trưa 31/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 12.600 nhà bị ngập, 29 xóm bị cô lập, 22 xóm bị chia cắt, 117 xóm bị ngập lụt; gần 3.000 hộ dân phải di dời do ngập lụt và sạt lở đất. Có một ngôi nhà của dân bị sập đổ, 74 nhà bị hỏng một phần, 820 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng sạt lở đất. Hơn 835 ha lúa và 9.150 ha rau màu các loại, 5.000 ha ngô của người dân bị ngập chìm trong nước lũ.

Người dân phải dựng tạm lều bạt để cho trâu bò, gia súc trú ngụ.

Hiện 7 xã của huyện Hưng Nguyên vẫn đang bị chi cắt.

Trong khi đó, tuyến QL46 đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương chưa thể thông tuyến vì hàng trăm ngàn khối đất đá của Rú Nguộc sạt lở xuống mặt đường từ đêm 29/10, ngày 30/10.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: 5 người chết và mất tích do mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO