Nghệ An: Hơn một nghìn nhà Đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa

Điền Bắc 26/12/2022 16:05

Với sự chỉ đạo xuyên suốt của cấp trên, cùng sự vào cuộc bài bản chuyên nghiệp, trong năm 2022, dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tại Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, phải kể đến việc kêu gọi số tiền hơn 600 tỷ đồng, để xây mới và sửa chữa cho hơn 1.100 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Sáng ngày 26/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, trong năm 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số công tác Mặt trận.

Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã thiết lập đồng bộ 481 trang Fanpage Mặt trận Tổ quốc của cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Điểm nổi bật trong năm 2022, MTTQ tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc thi “Tự hào MTTQ Việt Nam” trên Fanpage Mặt trận Nghệ An.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Điểm đặc biệt nhất, chính là các hoạt động an sinh xã hội được, dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của hậu Covid-19, nhưng MTTQ các cấp triển khai tích cực, sáng tạo, hiệu quả. Hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã kêu gọi ủng hộ trên 615 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ từ Chương trình "Tết Vì người nghèo" và Quỹ “Vì người nghèo” hơn 225,1 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới cho hơn 1.100 nhà Đại đoàn kết.

Đáng chú ý hơn là sự sẻ chia trong hoạn nạn khó khăn do thiên tai gây ra, MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết cho nhân dân bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn; đồng thời, ủng hộ nhiều nội dung khác với tổng kinh phí trên 730 triệu đồng.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022.

Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với nhiều cách làm sáng tạo, tâm huyết và khôn khéo, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đóng góp trên 675 tỷ đồng, hiến tặng hàng trăm hecta đất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; góp phần quan trọng đưa 11 xã và 2 huyện về đích nông thôn mới, 22 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao và 4 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MTTQ các cấp tiếp tục triển khai rộng khắp, sáng tạo, đa dạng, với 776 cuộc tuyên truyền, 54 hội chợ, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, với hơn 86.000 người tham gia; phối hợp, nhân rộng 376 mô hình tiêu biểu nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến với người tiêu dùng.

Tặng hoa chúc mừng các Uỷ viên uỷ ban MT được bầu bổ sung tại Hội nghị.

Không những vậy, Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên 3.804 khu dân cư.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và đem lại kết quả rõ rệt. Trong năm, MTTQ các cấp đã tổ chức 3.509 cuộc giám sát, 202 hội nghị phản biện xã hội, góp ý 768 dự thảo văn bản, chương trình, đề án; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện 1.037 cuộc giám sát, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát 1.449 công trình, dự án. Đặc biệt, tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật quan trọng.

Bước sang năm 2023, năm quyết định để hoàn thiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra, tăng tốc bứt phá, triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; Củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2022; Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh; Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ xuất sắc toàn diện, và Cờ xuất sắc năm 2022 cho 8 tập thể; Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể và Bằng khen cho 5 tập thể là các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Tham gia hưởng ứng Thư của Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã tham gia hưởng ứng Thư của Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Hơn một nghìn nhà Đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO