Nghệ An: Nhân dân đóng góp hơn 9.200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

T.H. 05/10/2020 07:16

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại các địa phương, Mặt trận các cấp tập trung tuyên tuyền, vận động nhân dân hiến đất, ngày công, hiến kinh phí và hiện vật để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi.

Giai đoạn 2015-2020, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình nông thôn mới tỉnh Nghệ An là hơn 56 nghìn tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 9.200 tỷ đồng, qua đó góp phần đưa về đích Nông thôn mới 265 xã (chiếm 57,6%) và 4 đơn vị cấp huyện (Thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Nhân dân đóng góp hơn 9.200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO