Nghệ An: Nhiều tuyến đê ven biển có nguy cơ bị vỡ

Điền Bắc 15/09/2017 18:40

Tại đê chắn sóng xã Quỳnh Thọ, triều cường dâng cao áp sát chân đê, có thể xảy ra nguy cơ vỡ đê.

Cảnh hoang tàn sau bão.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 15/9, do ảnh hưởng của cơn báo số 10, mưa lớn đang bao phủ Nghệ An. Đã có nhiều cây cối, nhà cửa, đê chống lũ… bị ảnh hưởng, trong đó tại một số vị trí của tuyến đê ven biển đứng trước nguy cơ bị vỡ.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo gió lớn. Tại vùng biển Cửa Lò, ngay khi bão đổ bộ vào lúc 11h sáng ngày 15/9, những ngọn sóng biển dữ dội cao tới gần 10 m liên tục ập xuống. Nhiều quán xá ven biển bị sóng biển đánh tan.

Một số xã tại huyện Hưng Nguyên bắt đầu bị ngập.

Tại các huyện ven biển như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, nước biển dâng cao từ 2-3 m, đánh thẳng vào mái đê khiến nhiều đoạn xung yếu có nguy cơ bị vỡ. Tại đê chắn sóng xã Quỳnh Thọ, triều cường dâng cao áp sát chân đê, có thể xảy ra nguy cơ vỡ đê.

Tại huyện Diễn Châu, nước sông Bùng, sông Vích đã tràn vào một số nhà dân, trời vẫn mưa, gió vẫn đang to khiến mực nước ngày càng lớn.

Tuyến đe biển tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu có nguy cơ bị vỡ do nước biển dâng cao, sóng đánh rất mạnh.

Tại một số xã ven biển, nước biển dâng cao cuốn trôi nhiều nhà hàng, hiện chưa có thống kê về mức độ thiệt hại.
Tại huyện Hưng Nguyên, do mưa to, gió giật mạnh khiến nước sông Lam dâng cao, sự an toàn của nhiều hộ dân sinh sống ngoài đê đang bị đe dọa.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 625 đập, hồ chứa lớn nhỏ. Trong đó có 307 hồ chứa đã đầy nước số còn lại đạt mực nước từ 80 - 90%.

Ông Ngô Quốc Thăng, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai, đơn vị quản lý hồ Vực Mấu (hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An) cho biết: Hồ Vực Mấu sẽ không tiến hành xả tràn. Hồ chứa đang nằm trong ngưỡng an toàn, mực nước cao trình vào khoảng 19/21 m.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Nhiều tuyến đê ven biển có nguy cơ bị vỡ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO