Nghìn tấn lưu huỳnh tập kết tại Cảng Việt Trì, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý

Tuấn Trung 31/03/2023 13:06

Sau khi có thông tin về việc hàng nghìn tấn lưu huỳnh được tập kết tại Cảng Việt Trì (phường Bến Gót, TP Việt Trì), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, ngày 30/3, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản 1062 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng tập kết lưu huỳnh lộ thiên tại các bến bãi ven sông thuộc địa bàn phường Bến Gót.

Lưu huỳnh được tập kết lộ thiên tại Cảng Việt Trì. Ảnh Tuấn Trung
Lưu huỳnh được tập kết lộ thiên tại Cảng Việt Trì. Ảnh Tuấn Trung.

Văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP Việt Trì khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

"Trước mắt, yêu cầu dừng tập kết thêm và áp dụng biện pháp để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân trong khu vực", văn bản nêu.

Trước đó, thông tin phản ánh, việc tập kết lưu huỳnh diễn ra trong thời gian dài. Khi vận chuyển lưu huỳnh lên bãi tập kết, các đơn vị để nhiều lượng lưu huỳnh vương vãi đoạn mép sông, che chắn sơ sài. Đại diện Cảng Việt Trì lý giải việc tập kết lưu huỳnh là do tàu chở hàng bị thủng, do đó việc tập kết là phương án tình thế, khẩn cấp.

Trong khi đó, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Việt Trì đều tỏ ra bất ngờ trước bãi lưu huỳnh nghìn tấn lộ thiên ven sông.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết cũng có bài phản ánh về việc hàng nghìn m2 đất tại Cảng Việt Trì sử dụng sai mục đích. Cụ thể, 7 doanh nghiệp thuê hàng vạn mét vuông đất ở Cảng Việt Trì làm kho, bãi nhưng lại lắp đặt máy móc để hoạt động sản xuất. Cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ, trả lại mặt bằng trước ngày 31/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghìn tấn lưu huỳnh tập kết tại Cảng Việt Trì, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu xử lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO