Ngồi tù oan 23 năm mà không được bồi thường

B.L. 20/10/2017 09:00

Ông Lamonte McIntyre ở Mỹ đã nhận án oan ngồi tù 23 năm. Khi được trả tự do, ông không hề nhận được khoản bồi thường nào cho khoảng thời gian bị tước đi quyền công dân.

Theo Daily Mail, năm 1994, khi McIntyre 17 tuổi, ông đã bị kết án tù chung thân vì tội sát hại Doniel Quinn và Donald Ewing.

Hai người này bị bắn vào đầu trong một chiếc xe hơi ở tiểu bang Kansas (Mỹ). McIntyre bị kết án mặc cho nhóm luật sư khẳng định ông vô tội.

Tuy nhiên, nhóm luật sư bào chữa cho McIntyre cùng với Dự án vô tội Trung Tây vẫn theo đuổi vụ án.

Ngày 15/10 vừa qua, McIntyre đã được trả tự do sau 23 năm sống sau song sắt với tội danh không hề phạm phải.

Tuy nhiên, ông không nhận được khoản tiền bồi thường nào vì Kansas là một trong 18 tiểu bang ở Mỹ không trả tiền bồi thường cho những người bị oan sai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngồi tù oan 23 năm mà không được bồi thường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO