Người bị hại không yêu cầu khởi tố vụ ‘nhà xe mang hung khí đe dọa, đánh người’

Thành Nhân - Chi Mai 01/03/2021 13:21

Sáng ngày 1/3, trao đổi với Đại Đoàn Kết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thông tin trên.

Tướng Dũng nói: “Người bị hại không yêu cầu khởi tố vụ án, không đi giám định tỉ lệ thương tích. Tuy nhiên mọi vấn đề vẫn đang tiếp tục làm rõ để xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật, còn hiện tại chưa khởi tố vụ án”.

Các đối tượng mang hung khí đe dọa, đánh người.

Trước đó Đại Đoàn Kết đã đưa tin “Tranh giành khách, nhà xe mang hung khí đe dọa, đánh người” kèm theo Clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh xe khách BS 81F-000.48 của nhà xe An Phát, chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa, do tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn (32 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1A.

Khoảng 19h30, xe An Phát đến đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam thì bị ô tô BS 43B-045.19 của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng chặn lại.

Sau đó, một tốp thanh niên mang hung khí lên xe khách BS 81F-000.48 tấn công tài xế và phụ xe, khiến nhiều hành khách trên xe hoảng sợ.

Đại diện nhà xe Kim Liên tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Thăng Bình đã triệu tập làm việc đối với 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng chính, gồm: Trần Văn Mỹ (30 tuổi) – tài xế xe khách Kim Liên mang BKS 43B-045.19; Lý Ngọc Thái (29 tuổi) và Nguyễn Đình Phát (25 tuổi) là bạn của Mỹ, cả 3 cùng ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình.

Công an huyện Thăng Bình cũng đã tích cực điều tra nguyên nhân làm rõ sự việc để có căn cứ xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hung khí nóng mà các đối tượng dùng đe dọa xe khách ở Gia Lai.

Nói về vụ việc này, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Đại tá Trần Văn Xuân cho biết: “Quan điểm của Cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình là xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó, trong quá trình xử lý theo yêu cầu của bị hại và các thủ tục liên quan, cơ quan công an sẽ trưng cầu giám định và các thủ tục liên quan, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm để xử lý hình sự thì chúng tôi sẽ xử lý”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người bị hại không yêu cầu khởi tố vụ ‘nhà xe mang hung khí đe dọa, đánh người’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO