Người cán bộ Mặt trận và sáng kiến bảo vệ môi trường

Tiến Đạt 15/10/2022 08:00

Đến xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, ai cũng nhắc đến ông Bùi Văn Hoàng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Ông vinh dự là một trong 300 cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Ông cũng là một trong 63 cá nhân được đề nghị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Bùi Văn Hoàng (áo trắng thứ hai từ phải sang) tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thượng Cốc (Hòa Bình).

Nhiều năm qua, ông Bùi Văn Hoàng cùng với MTTQ xã Thượng Cốc đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong đó, MTTQ xã đã vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa được trên 50 ha đất nông nghiệp; triển khai mô hình vận động nhân dân kéo điện thắp sáng đường làng, ngõ xóm tại 14/14 khu dân cư; vận động nhân dân giúp nhau xây dựng trên 4 km tường rào cổng nhà, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự.

Với các nội dung tuyên truyền cụ thể, thiết thực, MTTQ xã Thượng Cốc và Ban Công tác Mặt trận các xóm trong xã đã giúp người dân ý thức, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, vận động nhân dân đào hố chôn lấp, xử lý rác thải; phối hợp với Hội Phụ nữ xã trồng hoa, cây cảnh bên đường, làm đẹp cảnh quan môi trường khuôn viên làng xóm.

Ông Hoàng cho biết, ban đầu xã Thượng Cốc lựa chọn xóm Luống làm khu vực thí điểm để triển khai phương pháp thực hiện. Theo đó mỗi hộ đóng góp 100.000 đồng/tháng để xây dựng 2 nhà tiêu hợp vệ sinh cho 2 hộ, sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục đóng góp để xây dựng tường bao và lắp đặt đường điện thắp sáng. Khi mới triển khai, nhiều hộ chưa hiểu rõ lợi ích mà mô hình mang lại nên chưa đồng tình ủng hộ. Qua họp xóm, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư kết hợp vận động giải thích, nhờ đó, từ 78 hộ tham gia ban đầu, đến nay 100% hộ trong xóm đã hoàn thành xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 75/115 hộ xây dựng tường bao và kéo 13 km đường điện thắp sáng.

Từ mô hình thí điểm, MTTQ xã Thượng Cốc đã nhân rộng ra các khu dân cư trên địa bàn xã. Đến nay, hơn 75% hộ trong xã đạt gia đình văn hóa và 70% khu dân cư đạt văn hóa, nhiều khu dân cư không phát sinh tệ nạn xã hội và đạt tiêu chí về môi trường nông thôn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của MTTQ xã Thượng Cốc, bộ mặt nông thôn của xã đã thay đổi từng ngày, đời sống nhân dân được ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần, người dân an tâm làm ăn, tăng gia sản xuất, góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người cán bộ Mặt trận và sáng kiến bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO