Người Công giáo Cần Thơ tích cực hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động

TUỆ YÊN 28/07/2022 14:56

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố Cần Thơ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Ngày 28/7, Ban Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo 6 tháng đầu năm 2022 và Tập huấn công tác tổ chức đại hội Uỷ ban Đoàn kết Công giáo các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo hưởng ứng, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu được nhiều kết quả phấn khởi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia tích cực công tác từ thiện nhân đạo, chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng,…

Theo đó, các linh mục, tu sĩ tại các Nhà thờ, Dòng tu đã cấp phát học bổng cho 230 học sinh, với số tiền 115 triệu đồng cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập.

Hoạt động từ thiện bác ái luôn được coi là cốt lõi của đạo Công giáo với các hoạt động như: giúp đỡ gạo, tiền, nhu yếu phẩm cho các gia đình nghèo, tặng quà dịp Tết Nhâm Dần cho 3.700 gia đình nghèo, trị giá 756 triệu đồng.

Tất cả các giáo xứ, dòng tu đều có những hoạt động bác ái, nhiều đơn vị đã đi vào nề nếp định kỳ tổ chức cấp phát gạo, tiền hàng tháng cho các gia đình nghèo không phân biệt lương, giáo, hoặc tổ chức những bữa cơm nhân ái... với tổng số tiền là 4 tỷ 800 triệu đồng.

Theo đó, trong 6 tháng qua, tổng số tiền hoạt động cho an sinh xã hội của đồng bào Công giáo thành phố hơn 5,7 tỷ đồng.

Ông Trần Đức Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện phong trào tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp đồng bào Công giáo thành phố trong thời gian qua, đã cùng nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, khu đô thị, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, cho thấy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… đã và đang thu hút và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đồng bào Công giáo, tạo ra hiệu ứng tích cực.

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

"Trong thời gian tới, ông mong muốn và tin tưởng, các vị Giám mục, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đạo đức tôn giáo tốt đẹp, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân “Sống tốt đời, đẹp đạo” thực hiện có hiệu quả đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, tích cực góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm động lực của vùng ĐBSCL", ông Đinh Trung Trực nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Công giáo Cần Thơ tích cực hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO