Người Công giáo Nam Định: Hiệp hành, chia sẻ, phục vụ

Duy Hưng 15/12/2022 19:57

Chiều 15/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nam Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần: hiệp hành, chia sẻ, phục vụ.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định…

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nam Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức chiều nay, 15/12.

Thông tin tại Đại hội cho biết, địa bàn tỉnh Nam Định hiện có 2 giáo phận, gồm: toàn bộ giáo phận Bùi Chu và giáo hạt Nam Định thuộc giáo phận Hà Nội, với 721 giáo xứ, giáo họ, khoảng 47 vạn giáo dân; có 1 đức Giám mục, 268 linh mục, có Đại chủng viện Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội Bùi Chu, có 6 dòng tu nữ với hơn 35 cơ sở dòng, 1.300 nữ tu.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đại hội nhìn nhận 5 năm qua, người Công giáo Nam Định luôn tích cực hưởng ứng, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh Nam Định phát động, luôn tích cực thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tham gia tích cực hiệu quả vào phong trào xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; duy trì, có thêm nhiều hoạt động từ thiện bác ái, khuyến học; xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu; xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống đạo…

Trong phát triển kinh tế, ngoài các hoạt động truyền thống như sản xuất nông nghiệp; làm muối; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy, hải sản người công giáo Nam Định còn phát triển các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Nhiều làng nghề truyền thống của người Công giáo được duy trì, phát triển.

Toàn tỉnh hiện có trên 400 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp có giám đốc là người Công giáo. Sự phát triển lớn mạnh của các công ty, doanh nghiệp nêu trên đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với thu nhập cao. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 39 nghìn hộ gia đình Công giáo thuộc diện hộ giàu; 57.510 hộ khá, góp phần tích cực, hiệu quả cùng toàn tỉnh Nam Định giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống hiện chỉ còn 1,74%.

Tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, người Công giáo Nam Định duy trì nhiều mô hình thiết thực như "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ", "Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội", "Xứ họ bình yên", "Bình yên làng nghề", “Bảo vệ an ninh tuyến biển”, "Gia đình hòa thuận"…

Hàng năm, Tòa Giám mục Bùi Chu đều ra thư mục vụ nhắc nhở giáo dân xa lánh, bài trừ tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, mại dâm, rượu chè, đua xe… tích cực giữ gìn an ninh trật tự trong xứ, họ, gia đình. Đặc biệt, trong 5 năm qua 1.238 thanh niên con em đồng bào Công giáo Nam Định đã nhập ngũ, vào quân đội…

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng", người Công giáo Nam Định đã đã tích cực tham gia thực hiện “dồn điền đổi thửa”, trong 5 năm qua đã cùng nhân dân trong tỉnh hiến hơn 180 ha đất nông nghiệp, đất thổ cư. Tiêu biểu như Linh mục và Ban hành giáo xứ Kiên Chính (Hải Hậu) đã góp gần 1.000m2 đất, Linh mục và Ban hành giáo xứ Hưng Nghĩa (Hải Hậu) hiến 700m2 đất thổ cư; Giáo xứ Đại Đồng có 19 hộ hiến 694m2 thổ cư, giáo dân giáo xứ Thiện Giáo hiến 2.340m2, giáo dân và giáo xứ Phú Thứ hiến hơn 300m2, giáo dân họ Thanh Hương góp 2.150m2 đất để làm thủy lợi nội đồng... Ngoài ra, người Công giáo đã đóng góp nhiều tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường giao thông, đường điện chiếu sáng trong thôn xóm, xây nhà văn hóa, trường học, trạm xá..., góp phần vào kết quả đến nay tỉnh Nam Định đã có tới 182/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định, Chủ tịch HĐND tỉnh (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Là tổ chức tập hợp, đoàn kết rộng rãi người Công giáo trong tỉnh, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, tôn chỉ, mục đích của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, 5 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp đồng bào Công giáo trong tỉnh; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban và các Ban Đoàn kết công giáo huyện, các tổ Đoàn kết Công giáo cấp xã, cá nhân tiêu biểu để thực sự là lực lượng nòng cốt trong các sinh hoạt chính trị và xã hội của người Công giáo Nam Định.

Đồng thời tích cực động viên người Công giáo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Giúp sức thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó với dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc.

Phát biểu, chia sẻ tại Đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đánh giá cao sự hưởng ứng, kết quả, đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo Nam Định trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như những đóng góp tích cực, hiệu quả của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Đại hội tiếp tục suy cử Linh mục Hoàng Văn Tuấn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định nhiệm kỳ mới.

Đại hội thống nhất, trong 5 năm tới, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương Nam Định, thực hiện Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2001 “Phải tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, không nhìn xã hội với kẻ đứng ngoài cuộc mà luôn thể hiện là thành viên của cộng đồng của dân tộc với tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Đoàn kết Công giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tập hợp, động viên người Công giáo Nam Định cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục đổi mới, xây dựng Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh, với các chỉ tiêu cụ thể về xây dựng giáo xứ, giáo họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu; quỹ khuyến học; thành lập các Ban Đoàn kết Công giáo…

Đại hội đã suy cử 52 vị tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định nhiệm kỳ mới, tiếp tục suy cử Linh mục Hoàng Văn Tuấn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch.

[Nam Định: Đồng bào có đạo đồng hành vì sự phát triển]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Công giáo Nam Định: Hiệp hành, chia sẻ, phục vụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO