Người Đà Nẵng nhức mắt vì phản quang từ kính vàng của cao ốc SHB

Thanh Tùng 29/04/2022 18:10

Người tham gia giao thông phải lấy tay che mặt để quan sát vì phản quang từ cao ốc 15 tầng lắp kính vàng ở ngã tư Phan Châu Trinh - Nguyễn Văn Linh hắt xuống.

Sáng 29/4, nhiều người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh (theo hướng Đông - Tây, từ cầu Rồng về sân bay Đà Nẵng) cho biết, họ cảm thấy bức bối vì phản quang từ khối kính vàng của tòa cao ốc SHB hắt xuống.

Phản quang hắt thẳng vào mắt khiến cả người điều khiển ô tô và xe máy phải lấy tay che mặt để thấy đường đi.

Cao ốc SHB lắp kính vàng ở ngã tư Phan Châu Trinh - Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng (ảnh chụp chiều 28/4). Ảnh Thanh Tùng.

Phản quang nhức mắt nhất là vào buổi chiều khi nhiệt độ tăng cao - đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 15h đến 17h30.

Trong khoảng thời gian này, nền đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ sân bay Đà Nẵng đi cầu Rồng) bị nhuộm vàng bởi phản quang.

Người điều khiển phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã 5 (Hoàng Diệu, Nguyễn Văn Linh, Ông Ích Khiêm, Triệu Nữ Vương) bị phản quang hắt thẳng vào mặt, giảm khả năng quan sát, thường trực nguy cơ va chạm với các phương tiện di chuyển cùng chiều

Phản quang hắt xuống khiến người điều khiển phương tiện giao thông khó quan sát đường (ảnh chụp chiều 28/4). Ảnh Thanh Tùng.

Năm 2020, Cao ốc SHB 15 tầng ở ngã tư Phan Châu Trinh do (Ngân hàng SHB làm chủ đầu tư) và cao ốc Risemount Apartment Đà Nẵng 31 tầng ở đường Như Nguyệt (do Công ty Pavnc Risemount đại diện chủ đầu tư) ốp kính cường lực (mạ vàng 24 k), đã từng gây bức xúc đối với người dân Đà Nẵng.

Từ phản ánh của báo chí, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng và các bên liên quan đã có nhiều văn bản xử lý tuy nhiên đến nay tình trạng phản quang gây bức bối cho người dân - đặc biệt là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn không thay đổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Đà Nẵng nhức mắt vì phản quang từ kính vàng của cao ốc SHB

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO