Người dân ở Hà Nội lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tụ tập đông người

02/02/2021 16:10

Mặc dù mức xử phạt những người không đeo khẩu trang đã tăng lên gấp nhiều lần nhưng nhiều người dân ở Hà Nội vẫn lơ là, không chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước những diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP Hà Nội yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng tập trung đông người...
Tuy nhiên, theo ghi nhận 2 ngày qua, hàng loạt điểm công cộng, các quán cà phê, trà đá vỉa hè, gần khu vực bến xe ở Hà Nội, nhiều người dân vẫn tỏ ra chủ quan trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến khó lường.
Tại khu vực quận Cầu Giấy, nhiều người tụ tập uống trà, không giữ khoảng cách theo quy định.
Một nhóm thanh niên khoảng hơn chục người, ngồi túm tụm, cười nói rôm rả tại một quán trà đá vỉa hè thuộc địa bàn phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).
Một quán trà đá khác trên đường Trần Kim Xuyến, nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang phòng dịch.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch có thể bị phạt đến 3 triệu đồng từ ngày 28/9/2020.
Tại một quán cà phê trên vỉa hè đường Vũ Phạm Hàm.
Còn tại khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, thời điểm cận Tết, nhiều người bắt đầu đón xe về quê.
Nhiều biển báo, khuyến cáo người dân phòng dịch được đặt ở nhiều điểm công cộng trên toàn thành phố nhưng vẫn còn nhiều người lơ là, bất cẩn khi ra đường.
Một số người dân tại khu vực bến xe không đeo khẩu trang.
Một số tài xế xe công nghệ có đeo khẩu trang nhưng không đúng cách khi kéo khẩu trang xuống cằm để nói chuyện đối diện trực tiếp với nhau.
Theo khuyến cáo, người dân không nên kéo khẩu trang xuống dưới cằm vì nguy cơ lây nhiễm có khả năng còn cao hơn việc không đeo khẩu trang.
Tại quán cà phê trên đường Trung Kính.
Ngoài ra, Nghị định 117/2020/NĐ-CP cũng tăng mức xử phạt đối với hành vi không thông báo UBND và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân ở Hà Nội lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tụ tập đông người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO