Người dân tin tưởng tiêm chủng các loại vaccine đã được Bộ Y tế kiểm duyệt

Hữu Vinh - Trung Nguyên 16/08/2021 20:55

Khi được hỏi về quyết định chọn tiêm vaccine Vero Cell, nhiều người dân đều cho biết tin tưởng vào sự kiểm duyệt của Bộ Y tế khi quyết chọn Vero Cell tiêm chủng cho người dân.

Khu vực ngồi chờ tiêm được bố trí rộng, thoáng và giữ khoảng cách.
Khu vực ngồi chờ tiêm được bố trí rộng, thoáng và giữ khoảng cách.

Chiều 16/8, ghi nhận tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Du (phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM), quy trình tiêm vaccine luôn được triển khai rõ ràng theo 1 luồng di chuyển, người dân sẽ đi vào một hướng và trở ra theo hướng khác. Tại khu vực chờ tiêm chủng, người dân được yêu cầu ngồi theo đúng khoảng cách an toàn, hạn chế nói chuyện để tránh lây lan dịch bệnh.

Người dân được thăm khám, tư vấn trước khi tiêm.

Chị Võ Thị Hoa Phượng, người dân tiêm vaccine (phường 11, quận Gò Vấp) cho biết: “Mùa dịch này có thuốc tiêm là tốt rồi, chứ tôi cũng không lo lắng gì hết. Bây giờ chỉ lo dịch thôi, chứ vaccine thì loại nào cũng được, có tiêm là mừng lắm rồi. Tôi đã vận động người nhà và hàng xóm cùng đi tiêm để cả xóm được thêm miễn dịch”.

Nhân viên y tế lấy vacine từ lọ một cách cẩn thận.
Nhân viên y tế lấy vacine từ lọ một cách cẩn thận.

Dẫn cả gia đình đi tiêm chủng, anh Huỳnh Anh Tuấn (ngụ phường 11, quận Gò Vấp) cho biết: “Khi được biết có vaccine thì tôi và gia đình đã quyết định đi tiêm ngay, việc đó là loại vaccine gì không quan trọng, do cơ địa mỗi người mà vaccine sẽ hấp thụ khác nhau, Thành phố lo cho mình như vậy là tốt quá rồi. Tôi nghĩ người dân Thành phố đều phải nên đi tiêm chủng để tạo miễn dịch cộng đồng, giúp Thành phố mau khống chế dịch bệnh”.

Quá trình tiêm vacine diễn ra nhanh chóng.
Quá trình tiêm vacine diễn ra nhanh chóng.
Nhìn chung, người dân rất hài lòng và tin tưởng loại vaccine này.
Nhìn chung, người dân rất hài lòng và tin tưởng loại vaccine này.

Bác sĩ Vũ Anh Đào, Phụ trách hồi sức tích cực tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Du, cho biết: “Trong thời gian qua, người dân đã đến đây tiêm rất đông, chúng tôi đã thực hiện tiêm các loại vaccine như Moderna, AstraZeneca, đặc biệt, những ngày qua, chúng tôi đã triển khai tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm. Hôm qua (15/8) chúng tôi đã tiêm hơn 1.600 liều vaccine, trong ngày 16/8, chúng tôi đã tiêm gần 1.500 liều vaccine Vero Cell cho người dân. Nhìn chung, người dân rất hài lòng và tin tưởng loại vaccine này. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên y tế cũng đã rất nỗ lực để hỗ trợ thăm khám, tư vấn trước, trong và sau tiêm, giúp người dân an tâm hơn”.

Một trường hợp đi lại khó khăn được nhân viên y tế hỗ trợ diều ra khu vực ngồi chờ.
Một trường hợp đi lại khó khăn được nhân viên y tế hỗ trợ diều ra khu vực ngồi chờ.

Trong quá trình thăm khám, người dân đã được các bác sĩ kiểm tra và tư vấn cũng như giới thiệu loại vaccine mà người dân sắp được tiêm. Qua đó, 100% người đến tiêm đều biết và ủng hộ việc tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Trong ngày 16/8, tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Du, đơn vị này đã tiêm gần 1500 liều vacine cho người dân từ 18 tuổi trở lên.
Trong ngày 16/8, tại điểm tiêm trường THCS Nguyễn Du, đơn vị này đã tiêm gần 1500 liều vacine cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

“Sau khi tiêm, người dân được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng theo dõi xuyên suốt, những trường hợp bị triệu chứng khác do tác dụng phụ đều được chúng tôi xử lý rất thành công”, Bác sĩ Vũ Anh Đào chia sẻ.

Người dân đồng tình, tin tưởng vào lựa chọn vaccine của nhà nước.

Đến 16h cùng ngày, nhiều người dân vẫn đến điểm tiêm trường THCS Nguyễn Du để được tiêm chủng, nhưng điểm tiêm này đã thông báo hết thuốc và hẹn người dân vào sáng mai. Có thể thấy, nhu cầu tiêm vaccine và ý thức của người dân trong việc tạo miễn dịch cộng đồng đang dần được nhân rộng, điều này đồng nghĩa, TP HCM sẽ sớm có được miễn dịch cộng đồng và khống chế được đại dịch trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân tin tưởng tiêm chủng các loại vaccine đã được Bộ Y tế kiểm duyệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO