Người dân xã A Xing hiến đất xây dựng nông thôn mới

T.H. 19/06/2018 09:00

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, thời gian qua nhiều hộ dân ở xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tự nguyện hiến nhiều diện tích đất ở, đất vườn, cây cối để nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông, trường học…

Ông Hồ Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã A Xing cho rằng, ban đầu người dân còn ngần ngại bởi nhà này hiến, nhà kia không. Tuy nhiên, chính quyền địa phương, các đoàn thể đã trực tiếp đến từng nhà dân để thuyết phục, giải thích cặn kẽ mục đích, ý nghĩa của việc hiến đất. Đến nay, việc vận động hiến đất xây dựng nông thôn mới của xã đã thuận lợi hơn nhiều. Khi có công trình công cộng nào được thông báo triển khai xây dựng tại địa phương, hầu hết bà con đều đồng thuận, sẵn sàng hiến đất.

Tính ra, đến đầu năm 2018, người dân trong xã đã tự nguyện hiến được hơn 5 ha đất, hàng trăm cây xanh để nhà nước làm đường giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều công trình phục vụ dân sinh khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân xã A Xing hiến đất xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO