Người dân xã biên giới ở Hà Tĩnh tham gia ‘Ngày hội biên phòng toàn dân’

Cẩm Kỳ 25/02/2023 11:10

“Ngày hội Biên phòng toàn dân” vừa diễn ra góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm sao để mỗi người dân vùng biên giới là một chiến sĩ biên phòng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 24/2, nhằm hướng tới Kỷ niệm 34 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2023) và 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức điểm “Ngày hội Biên phòng toàn dân” trên địa bàn xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đình Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo bà con trên địa bàn xã Quang Thọ cùng dự.

Chương trình văn nghệ chào mừng "Ngày hội Biên phòng toàn dân".

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Mừng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Thọ báo cáo kết quả 1 năm thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Xã Quang Thọ nằm ở miền núi biên giới vùng cao, có đường biên giới dài hơn 23 km, với 7 mốc quốc giới; là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh. Năm qua, xã luôn tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Hương Quang (huyện Vũ Quang) làm tốt công tác quản lý bảo vệ hệ thống đường biên, mốc giới quốc gia; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm phạm lãnh thổ, vượt biên, xâm nhập trái phép, khai thác tài nguyên và những hành vi khác xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Ông Trần Văn Mừng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Thọ báo cáo kết quả 1 năm thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân”.

Tuy nhiên, tình hình an ninh biên giới vẫn còn những diễn biến phức tạp, trong đó hoạt động của các loại tội phạm như mua bán, sử dụng các chất ma túy, thuốc nổ, pháo nổ; tình hình hoạt động khai thác vận chuyển trái phép lâm sản, động vật hoang dã vẫn còn diễn ra; tình hình an ninh nông thôn một số địa bàn vẫn còn những vấn đề tiềm ẩn.

Thời gian tới, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ghi nhận những thành tích của cán bộ, Nhân dân xã Quang Thọ đã đạt được trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Quang Thọ mong muốn, thường xuyên được hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thôn, các tổ tự quản về an ninh trật tự và đường biên cột mốc.

Chương trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của nhân dân, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bà con nhân dân trên địa bàn xã cũng mong muốn, thường xuyên được hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thôn, các tổ tự quản về an ninh trật tự và đường biên cột mốc, các hộ đăng ký tham gia tự quản về thực hiện Chỉ thị số 01/CT –TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, cập nhật những kiến thức mới và trách nhiệm trong tham gia thực hiện phong trào.

Nhiều ý kiến, kiến nghị cũng đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện phong trào hiệu quả hơn như: đẩy mạnh các hoạt động phối kết hợp với địa phương ở khu vực biên giới; chăm lo xây dựng củng cố lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư huyện uỷ Vũ Quang mong muốn cấp ủy, chính quyền xã và lực lượng BĐBP trên địa bàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, làm sao để mỗi người dân vùng biên giới là một chiến sĩ Biên phòng.

Phát biểu tại Ngày hội Biên phòng toàn dân, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang khẳng định, đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phát huy tốt hơn nữa tình đoàn kết quân- dân.

Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang, mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã và lực lượng BĐBP trên địa bàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của người dân, cùng BĐBP tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm sao để mỗi người dân vùng biên giới là một chiến sĩ Biên phòng.

Việc tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân chọn xã Quang Thọ để tổ chức làm điểm, làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các xã còn lại trên địa bàn biên giới, biển đảo của tỉnh.

Nhân dịp này, Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã trao Giấy khen cho 3 tập thể...
...và Đại tá Hà Học Chiến, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh biên giới năm 2022.
Chương trình cùng trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Vũ Quang.
Ông Nguyễn Đình Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao 5 suất quà cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và Dự án “Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em đến trường”.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Vũ Quang trao 5 mô hình sinh kế, mỗi mô hình trị giá 12 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân xã biên giới ở Hà Tĩnh tham gia ‘Ngày hội biên phòng toàn dân’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO