Người Hà Nội đi lễ Rằm tháng Giêng

Hoàng Chiến 15/02/2022 12:16

Nhiều đền, chùa, cơ sở thờ tự tại Hà Nội đã đồng loạt mở cửa, người dân Thủ đô nô nức đi lễ Rằm tháng Giêng.

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online sáng 15/2 (Rằm tháng Giêng ÂL), nhiều đền chùa, cơ sở thờ tự tại Thủ đô trở nên nhộn nhịp, nô nức người dân đi lễ đầu năm.
Tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ), hầu hết người dân đi lễ thành từng đoàn từ 2 - 5 người. Do tình hình dịch bệnh, chùa đã đóng cửa khá lâu. Nay lại mở cửa đón khách đúng dịp Rằm tháng Giêng nên đông đảo người dân đến dâng lễ, cầu an.
Anh Trịnh Văn Quyết (28 tuổi, Cầu Giấy) cho biết: "Chùa chiền mở cửa đúng ngày lễ quan trọng nhất trong năm nên tôi cùng bạn bè tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến thắp hương, dâng lễ cầu cho một năm mới bình an và thuận lợi".
Người dân được yêu cầu khai báo y tế qua mã QR trước khi vào chùa.
Người dân dâng lễ phía trong gian thờ Thánh Mẫu tại chùa Trấn Quốc, nghiêm chỉnh đeo khẩu trang theo tinh thần 5K.
Đền Quán Thánh - một trong Tứ trấn Thành Thăng Long xưa cũng mở cửa trở lại, thu hút nhiều người dân đến chiêm bái.
Ban quản lý di tích đã thực hiện phân luồng, yêu cầu người dân khai báo y tế và sát khuẩn tay trước khi vào đền.
Theo chia sẻ của một thành viên ban quản lý, lượt khách đến mua vé vào đền chiêm bái hôm nay tăng vọt so với mọi ngày, ban quản lí đã bố trí lực lượng để hướng dẫn, phân luồng khách tham quan, lễ bái.
Tại chùa Hà (quận Cầu Giấy), lượng người dân đến làm lễ trong ngày hôm nay cũng tăng lên đột biến.
Là nơi nổi tiếng với cầu duyên nên chùa Hà thu hút nhiều bạn trẻ đến dang hương, làm lễ ngày Rằm tháng Giêng.
Người dân đến chùa đều phải đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn tay để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
Thành tâm sắp lễ...
Chị Nguyễn Hương Ly (24 tuổi, quê Thái Bình) đang cùng bạn hoá vàng mã. Chị cho biết, ngoài đến chùa cầu duyên, chị cũng cầu mong sức khoẻ cho gia đình và một năm mới bình an. "Năm nay tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nhưng người ta vẫn nói "Đi lễ quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" nên tôi cùng bạn vẫn quyết định đến đây làm lễ", chị Ly cho hay.
Hàng loạt các cơ sở thờ tự, di tích lịch sử, tâm linh mở cửa thời điểm Rằm tháng Giêng nhận được nhiều sự đồng tình của người dân Thủ đô, đáp ứng được yêu cầu về mặt tinh thần trong ngày lễ lớn nhất của năm.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Hà Nội đi lễ Rằm tháng Giêng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO