Người lớn, trẻ nhỏ vô tư bơi lội ở sông Hồng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước

Lê Khánh 08/05/2023 16:18

Dù chính quyền đã cắm biển báo “cấm bơi”, nhưng do nắng nóng, bãi cát dài thuộc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) trở thành điểm đến của nhiều người dân. Khiến nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Theo ghi nhận của Báo Đại Đoàn Kết Online, vào chiều cuối tuần đầu tháng 5, thời tiết khá oi bức khiến người dân vô cùng nóng lực. Để giải nhiệt, hàng trăm người đã có mặt tại bãi cát kéo dài chừng 500 m nằm giữa hai cây cầu Thăng Long và Nhật Tân mang theo áo phao, can nhựa.
Có thể thấy rằng, dù đuối nước và lây truyền bệnh dịch là những nguy cơ luôn hiện hữu với những người dân đang chọn sông hồ làm nơi giải nhiệt.
Điều đáng nói, dù chính quyền đã cắm biển báo “cấm bơi”, nhưng dường như nó trở thành vô hình, người dân vẫn vô tư bơi lội.
Đa số người dân đi tắm là những bạn trẻ hoặc những người trung tuổi.
Để đảm bảo an toàn, một số em đã được trang bị áo phao.
Tuy nhiên, một số người chỉ dùng miếng xốp, chai lọ để làm dụng cụ nổi.
Ai nấy đều vui vẻ vì được giải nhiệt nhưng chẳng ai có thể biết nguy cơ đuối nước có thể đến bất cứ lúc nào.
Đến 17h lượng người đến bơi tại sông Hồng ngày càng đông.
Một số em nhỏ không được trang bị áo phao cũng vô tư bơi lội.
Việc tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đã rõ, lực lượng chức năng cũng cần có mặt để yêu cầu người dân không được tắm dưới dòng sông này.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người lớn, trẻ nhỏ vô tư bơi lội ở sông Hồng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO