Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân

Trần Hữu Huy 29/02/2020 07:30

Tiểu đoàn bộ binh 8 (thuộc Trung đoàn bộ binh 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1) đóng quân trên địa bàn xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Những năm qua, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân, xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 8 giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Đại úy Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của địa phương và điều kiện cũng như khả năng đáp ứng của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phối hợp giúp địa phương xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn (chủ yếu là đổ đường bê-tông thôn, xã), kết hợp với nạo vét kênh mương thủy lợi, xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhân dân.

Được biết, chỉ tính riêng trong 2 năm 2018-2019, Tiểu đoàn đã giúp đỡ nhiều địa phương nằm trong diện khó khăn, bao gồm xã Quyết Thắng (huyện Hữu Lũng), các xã Nhân Lý, Thượng Cường (huyện Chi Lăng) của tỉnh Lạng Sơn đổ được 5,3km đường bê-tông bảo đảm chất lượng đường nông thôn cấp B (rộng 3,5m, độ dày 16cm) với tổng số gần 3.000 ngày công, quy đổi thành tiền gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn nạo vét hàng ngàn mét kênh mương thủy lợi; tặng quà và giúp đỡ nhiều gia đình chính sách, xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh, thu hoạch sản xuất, làm công tác vệ sinh môi trường.

Những thành tích của đơn vị luôn được Đảng ủy, chỉ huy cấp trên và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ông Chu Văn Hành- Chủ tịch UBND xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng nói: “Chính quyền và nhân dân địa phương chúng tôi ghi nhận và rất cảm ơn các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 141 đã về giúp đỡ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là góp công xây dựng đường giao thông, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đó cũng chính là con đường của tương lai tươi sáng. Đồng thời, qua đây, bà con càng thấy rõ được chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, bác bỏ sự tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO