Cán bộ Mặt trận phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng

Hạnh Nhân 14/12/2018 09:00

Ông Đỗ Khắc Hồng - Chủ tịch MTTQ xã Phú Lâm cho rằng: Đội ngũ cán bộ MTTQ từ xã đến khu dân cư phải có tính kế thừa và ổn định, có trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm gương mẫu, có tác phong sâu sát, nói đi đôi với làm, có mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, có uy tín và phương pháp vận động quần chúng.

Ngày14/12, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh tổ chức Đại hội MTTQ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Lâm Đỗ Khắc Hồng cho biết: Trong những năm qua Mặt trận xã Phú Lâm đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động nhằm không ngừng nâng cao vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của khối Đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, trong 5 năm qua MTTQ xã đã tổ chức phát động các phong trào thi đua và các cuộc vận động đạt kết cao. Xã đã được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận xã nông thôn mới năm 2016.

Công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân vững mạnh được MTTQ quan tâm và triển khai có hiệu quả. MTTQ thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, kiến nghị những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chính quyền để kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền nhân dân vững mạnh.

Trong 5 năm qua, xã đã tổ chức giám sát được 8 chuyên đề về công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thu chi tài chính thôn, tổ hợp tác. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị. Quyết định 218 về MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Thường xuyên củng cố kiện toàn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng. Tổ hoà giải hoạt động có hiệu quả, trong 5 năm qua đã hoà giải được 26 vụ chủ yếu là mẫu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai.

Ông Đỗ Khắc Hồng nhấn mạnh: Thực hiện nghiêm túc và hiêu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi công việc được bàn bạc thống nhất tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Hoạt động của ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Để nâng cao công tác Mặt trong trong nhiệm kỳ tới, theo ông Đỗ Khắc Hồng, Mặt trận xã tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ từ xã đến khu dân cư phải có tính kế thừa và ổn định, có trình độ, năng lực phẩm chất tốt, nhiệt tình, trách nhiệm gương mẫu, có tác phong sâu sát, nói đi đôi với làm, có mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, có uy tín và phương pháp vận động quần chúng.

Cùng với đó phải xác định đúng nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, giai đoạn để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, kiên trì vận động, thuyết phục, bám sát đến cùng chương trình công tác đề ra. Coi trọng xây dựng mô hình điểm, kịp thời tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình trong toàn xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ Mặt trận phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO