Người tận tâm với công tác Mặt trận

Điền Bắc - Thanh Hà 28/11/2018 22:22

Chúng tôi đến nhà ông Trần Văn Sơn- Trưởng ban Công tác Mặt trận khối Yên Bình, phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An). Mặc dù đã từng được nghe nhiều về ông, nhưng khi ngồi cạnh ấm chè xanh, nghe những câu chuyện dí dỏm, chân thành về cuộc đời của ông, chúng tôi thầm cảm phục tấm gương về một người cán bộ tận tâm với công tác Mặt trận.

Là đại tá, Phó phòng công binh Bộ Tham mưu Quân khu 4, chỉ sau hơn 2 tháng nhận sổ hưu ông Sơn đã được tín nhiệm bầu vào chi ủy, làm Trưởng ban Công tác Mặt trận khối Yên Bình. Phát huy phẩm chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, ông luôn giữ nếp sống kỷ luật, trách nhiệm, hết lòng tôn trọng, thương yêu và sẵn sàng giúp đỡ bà con nhân dân trong khối.

Qua 5 năm đảm nhận công tác Mặt trận, ông Sơn là cầu nối, tập hợp khối Đại đoàn kết trong khu dân cư. Tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Trọng tâm nhất là CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, và Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Ông Sơn luôn tâm niệm, muốn bà con hưởng ứng làm theo các cuộc vận động, phong trào thi đua thì mình luôn phải đi đầu, nêu gương. Mình hết lòng công tác bằng cái tâm, nhiệt tình, trách nhiệm và gần gũi bà con, chia sẻ với bà con về những khó khăn trong cuộc sống, lúc vui cũng như lúc buồn thì bà con sẽ hiểu, ủng hộ phong trào và có nhiều việc làm thiết thực góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Dù ở lĩnh vực công tác nào, ông Sơn cũng luôn gương mẫu, nhiệt tình, hết lòng vì việc chung và có uy tín trong lòng nhân dân. Hàng năm, ông đều được Đảng ủy phường tặng giấy khen “Đảng viên xuất sắc tiêu biểu”. Đặc biệt ông là Trưởng ban Công tác Mặt trận của phường Hưng Phúc, nhiều năm liền được Ủy ban MTTQ TP Vinh tặng giấy khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người tận tâm với công tác Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO