Người Việt tại Lào luôn đoàn kết yêu thương để cùng nhau phát triển

Q.ĐỊNH 24/07/2022 17:47

Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng người Việt tại Lào vẫn luôn đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy truyền thống văn hóa, giáo dục con cháu hiểu về văn hóa cội nguồn.

Ngày 24/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, đoàn đại biểu của cơ quan này do bà bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM làm việc tại Lào.

Đoàn công tác được Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn đón tiếp trọng thể theo nghi thức ngoại giao tại Sân bay Wattay (Viêng Chăn). Sau đó, đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tiếp đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Bá Hùng. Đại sứ đã chia sẻ, cung cấp thông tin về đời sống của người Việt tại Lào và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.

Bên cạnh những thuận lợi về niềm tin chính trị của hai nước, vẫn còn một số khó khăn trong hiện tại và sắp tới như điều kiện về khám chữa bệnh, giáo dục…

Ngày đầu tiên làm việc tại Lào, đoàn đã tới thắp hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Phăng Đuông Chít Vông -Xả; đoàn đã gặp mặt Hội người Việt Nam Thủ đô Viêng Chăn, Trường Song ngữ Lào - Việt Nguyễn Du và tặng quà cho 100 hộ người Việt Nam khó khăn đang sinh sống tạị Thủ đô Viêng Chăn.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM chụp ảnh lưu niệm với đại diện nước bạn Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt Hội người Việt Nam Thủ đô Viêng Chăn, bà Tô Thị Bích Châu bày tỏ xúc động khi được đến thăm những người Việt Nam đang sinh sống ở đây.

Qua nghe báo cáo của đại diện Hội, đoàn công tác biết rằng, bà con Việt kiều tại Lào trong những năm qua, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, phát huy truyền thống văn hóa, giáo dục con cháu hiểu về văn hóa cội nguồn, luôn hướng về quê hương đất nước bằng những việc làm thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM mong muốn thời gian tới, bà con kiều bào sẽ tiếp tục chấp hành đúng các quy định pháp luật của nước sở tại, làm ăn buôn bán thuận lợi, củng cố, duy trì dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho con em của mình.

Chương trình làm việc của đoàn công tác dự kiến từ nay đến ngày 28/7.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người Việt tại Lào luôn đoàn kết yêu thương để cùng nhau phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO