Vịt quay lá mắc mật

G.B. 22/07/2018 09:32

Vịt quay là đặc sản không thể bỏ qua khi du khách đến Lạng Sơn. Ở vùng đất này có loại lá tên gọi lá mắc mật được nhồi vào bụng vịt, đem quay chín vàng thơm nức.

Vịt quay lá mắc mật

Vịt quay chín vàng, thơm nức.

Vịt quay ngon phải chọn giống vịt bầu Thất Khê vừa dầy mình xương nhỏ, thịt mềm. Kỹ thuật sơ chế tẩm ướp gia vị đến lúc quay để vịt vừa chín tới, tỏa mùi thơm ngậy của thịt vịt và lá mắc mật, da vịt căng bóng, có màu vàng sẫm của mật ong là bí quyết riêng của người xứ Lạng.

Đặc biệt khi ăn vịt quay, dân địa phương không bao giờ dùng nước mắm hay xì dầu. Họ có một loại nước chấm tự pha chế. Đó là thứ nước sóng sánh lấy từ bụng con vịt đã được quay chín cùng với một vài vị độc chiêu “bí truyền”. Vịt được chặt ra từng miếng, hoặc dùng tay mà xé, béo mà không ngấy, ngọt mặn và có chút gì như nhân nhẩn chát, đắng của lá rừng.

Đến với Lạng Sơn, nhâm nhi miếng vịt quay bên bình rượu Bảo Sơn - cũng là một đặc sản không thể bỏ qua của mảnh đất xứ Lạng, bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn hương vị thơm ngon đậm đà có một không hai của món đặc sản này. Đơn giản, dân dã, bình dị mà vương vấn mãi trong lòng thực khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vịt quay lá mắc mật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO