Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình diễn vở ballet 'Kẹp hạt dẻ' phiên bản gốc

T.B. 28/11/2018 07:05

Vở “Kẹp hạt dẻ” lần đầu tiên được trình diễn tại nhà hát Mariinsky tại St.Peterburg vào ngày 18/12/1892. Đến năm 1960, vở diễn hoàn chỉnh đã gây tiếng vang lớn bởi nhà soạn nhạc Tchaikovsky đã tạo nên được vẻ đẹp và sự hấp dẫn đặc biệt.

Nhằm đưa “Kẹp hạt dẻ” lại gần hơn với công chúng nói chung và các bạn nhỏ Việt Nam nói riêng, NSƯT Trần Ly Ly- Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, đã quyết định xây dựng vở “Kẹp hạt dẻ” phiên bản 2018 nhưng vẫn trung thành với phiên bản gốc “Kẹp hạt dẻ” năm 1892 - vở diễn lâu đời nhất.

“Kẹp hạt dẻ” phiên bản 2018 được Việt hóa với phần biên đạo múa của NSƯT Lưu Thu Lan và NSƯT Nguyễn Hồng Phong. Đặc biệt, vở diễn có sự tham gia của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh - nhạc trưởng trẻ tài năng thường xuyên được mời chỉ huy dàn dựng cho nhiều dàn nhạc hàng đầu ở Trung Quốc, Việt Nam và nước ngoài. Vở diễn sẽ ra mắt với khán giả trong hai đêm 5 và 6/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình diễn vở ballet 'Kẹp hạt dẻ' phiên bản gốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO