Nhân sự giới thiệu bầu Bí thư TP HCM, Điện Biên, Đồng Tháp và Bộ trưởng Bộ KH&CN

PV (tổng hợp) 12/10/2020 14:52

Vừa qua, Bộ Chính trị đã giới thiệu các nhân sự bầu vào chức vụ Bí thư Thành ủy TP HCM, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên. Ảnh: TTO.

TP HCM: Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy

Ngày 11/10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ với sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và nhiều lãnh đạo Trung ương và TP HCM.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên sẽ thôi chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn điều hành Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Ông Nguyễn Văn Nên, 63 tuổi, quê ở Tây Ninh, là Cử nhân Luật.

Trước năm 1999, ông công tác ở Công an An huyện Gò Dầu và UBND huyện Gò Dầu.

Từ 8/1999, ông Nên là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 3/2006, ông giữ vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Đến 9/2010 ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ 7/2011-2/2013 ông Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Sau đó ông được bổ nhiệm chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 14/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn ông Nguyễn Văn Nên giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đến tháng 2/2016, ông Nên được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: TTO.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM được giới thiệu để phê chuẩn Bộ trưởng

Cũng trong ngày 11/10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đưa ra tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 51 thông tin, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) để Quốc hội lần này xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng.

Ông Huỳnh Thành Đạt, 58 tuổi, quê Bến Tre. Ông có trình độ PGS.TS Vật lý. Ông Đạt hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Ông giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM từ tháng 1/2017 đến nay.

Ông Chu Ngọc Anh, Bộ KH&CN đã được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 25/9, ông Chu Ngọc Anh được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Điện Biên: Ông Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ

Tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, ngày 11/10, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng, 47 tuổi, quê Nam Từ Liêm (Hà Nội), trình độ Tiến sĩ tài chính - lý thuyết tiền tệ.

Từ năm 2011, ông giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), tới năm 2014 giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Năm 2016 trở thành Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Đại biểu Quốc hội khoá 14.

Từ tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 6/2019, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 7/2019 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 5/10, ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Quốc Phong. Ảnh: TTXVN.

Đồng Tháp: Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Chiều 11/10, tại Trụ sở Trung ương Đoàn (Hà Nội) diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Lê Quốc Phong (42 tuổi, quê quán Hà Nội) có trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Ông Lê Quốc Phong là Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa X, XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX; chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII; là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Ngày 21/9, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, trước đó có 3 Bí thư Tỉnh ủy được điều ra làm Thứ trưởng gồm: Ông Nguyễn Văn Hùng (59 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị) làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thanh Nghị (44 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang) làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, bà Phạm Thị Thanh Trà (56 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Các lãnh đạo được điều về địa phương còn có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng (45 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương) làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng (49 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương) làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân sự giới thiệu bầu Bí thư TP HCM, Điện Biên, Đồng Tháp và Bộ trưởng Bộ KH&CN

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO