Nhật Bản triển khai nhiều chính sách nhằm tăng tỷ lệ sinh

Bảo Thư 09/11/2021 08:34

Thống kê của cơ quan dân số Nhật Bản, dân số nước này đã giảm trong 10 năm liên tiếp.

Vì vậy, Nhật Bản đang triển khai nhiều chính sách để tăng tỷ lệ sinh và khuyến khích phụ nữ sinh thêm con. Cùng với đó là cải thiện chế độ nghỉ chăm sóc con nhỏ cho cả nam và nữ, phụ nữ có thể nghỉ trước khi sinh 8 tuần, những cặp vợ chồng sinh con có thể nghỉ phép sau sinh 1 năm và được hưởng 67% lương…

Mục tiêu được đưa ra là nâng tỷ lệ sinh lên 1,8 trong năm 2021. Theo thống kê được công bố của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tổng số ca sinh ở Nhật Bản trong nửa đầu năm 2021 là 405.000 ca, thấp nhất kể từ năm 2000, ước tính số ca sinh tại Nhật Bản trong cả năm 2021 sẽ dưới 800.000 ca, thấp hơn kỷ lục của năm 2020 là 840.000 ca. Việc tỷ lệ sinh tại Nhật Bản tiếp tục giảm chủ yếu vẫn là do tâm lý e ngại sinh con phổ biến ở nước này và tác động của dịch Covid-19 khiến kinh tế khó khăn, tạo áp lực và kéo theo sự sụt giảm của tỷ lệ sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản triển khai nhiều chính sách nhằm tăng tỷ lệ sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO