Nhật Bản ủng hộ Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách bảo trợ khủng bố

Theo TTXVN 21/11/2017 10:53

Theo Reuters/Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/11 tuyên bố chính phủ của ông ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, cho rằng điều này sẽ gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Phát biểu với phóng viên, Thủ tướng Abe nêu rõ: "Tôi hoan nghênh và ủng hộ (quyết định của Mỹ đối với Triều Tiên) bởi điều này giúp gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng."

Việc một lần nữa liệt Triều Tiên vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố sẽ cho phép Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, cụ thể là cấm Triều Tiên xuất khẩu vũ khí và nhận viện trợ kinh tế.

Đây là động thái mới nhất trong số một loạt biện pháp của Washington nhằm gây "sức ép tối đa" và siết chặt các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản ủng hộ Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách bảo trợ khủng bố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO