Nhiệt độ -3 độ C, tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

B.Phúc (tổng hợp) 21/12/2020 11:43

Băng tuyết tạo nên phong cảnh mùa đông đẹp thu hút khách du lịch tới tham quan, khám phá Sa Pa và đỉnh núi Fansipan; nhưng lại gây nguy hại không nhỏ tới sản xuất, đời sống người dân địa phương.

Băng tuyết tại đỉnh Fansipan sáng nay 21/12. Nguồn: Dân trí.

Theo Dân trí, đêm qua 20/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) giảm xuống còn -3 độ C, sáng sớm nay sương muối, băng tuyết lại phủ trắng "nóc nhà Việt Nam".

Sương muối và băng tuyết phủ trắng rừng cây, công trình kiến trúc ở khu vực đỉnh Fansipan tạo nên phong cảnh kỳ thú như mùa đông châu Âu. Đây là lần thứ 3 sương muối, băng tuyết xuất hiện ở vùng núi Fansipan tính từ đầu mùa đông 2020 tới nay nhưng sáng nay phủ dầy hơn và rộng khắp hơn.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, sương muối, băng tuyết, mưa tuyết là hiện tượng thời tiết khí hậu tạo nên phong cảnh mùa đông đẹp thu hút khách du lịch tới tham quan, khám phá Sa Pa và đỉnh núi Fansipan; nhưng lại gây nguy hại không nhỏ tới sản xuất, đời sống người dân địa phương.

Tại khu vực núi Fansipan, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C và sương muối hình thành. Theo quan sát, nơi có độ cao từ 2.800 m trở lên xuất hiện sương muối nhẹ. Càng lên cao cường độ sương muối nặng hơn, trải đều trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ, sương muối bám vào cành cây, ngọn cỏ mọc sát đất, tạo thành một lớp trắng xóa.

Dự báo, đêm 21/12, nhiệt độ trên dãy núi Hoàng Liên Sơn vẫn trong tình trạng giảm thấp hơn. Khu vực quanh đỉnh Fansipan khả năng sương muối xuất hiện dày đặc hơn.

Mặc dù sương muối chưa xuất hiện tại các vùng thấp của thị xã Sa Pa, nhưng trước dự báo tình hình thời tiết vụ Đông Xuân 2020-2021 diễn biến phức tạp và cực đoan hơn những năm trước, ngành nông nghiệp Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung đã chủ động các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Theo ông Lưu Minh Hải, sương muối cũng là một loại thời tiết nguy hiểm vì nhiệt độ quá lạnh làm chết cây trồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

Ngành y tế khuyến cáo du khách phải mặc ấm khi đi thăm phong cảnh vùng có sương muối, băng tuyết; người già yếu, trẻ em nên cân nhắc trước khi đi.

Nguồn ảnh : Dân trí.

Cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ, phân NPK để cây trồng ra thêm rễ mới, sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết.

Đối với rau màu đã đến kỳ thu hoạch, người dân được hướng dẫn khẩn trương thu hoạch dứt điểm; tưới nước đủ ẩm cho cây trồng trong những ngày rét đậm, rét hại; tuyệt đối không gieo hạt vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 15 độ C.

Các địa phương đã chủ động phương án gieo trồng, chuẩn bị nguồn hạt giống dự trữ, điều chỉnh mùa vụ, tăng vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; chuyển đổi cây trồng thích ứng với tình hình thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do rét đậm, rét hại gây ra.

Ngoài ra, trước tình hình rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng tại tỉnh Lào Cai, mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký Công điện khẩn về việc chủ động các biện pháp phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại cho người, cây trồng và vật nuôi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương chủ động bố trí ngân sách dự phòng và dự trữ nguồn giống, phân bón để kịp thời khắc phục thiệt hại (nếu có); huy động lực lượng xung kích tại cơ sở để xuống địa bàn hỗ trợ người dân phòng, chống rét.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiệt độ -3 độ C, tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO