Nhiều bất cập tại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Đức Sơn 16/08/2021 10:00

Cơ cấu tổ chức, bộ máy chưa phù hợp. Một bộ phận viên chức năng lực chuyên môn, trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu... dẫn đến nhiều tồn tại, hạn chế, thậm chí vi phạm pháp luật.

Vừa qua, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có cuộc làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và thẳng thắn chỉ rõ hàng loạt tồn tại, vi phạm tại Ban này.

Cụ thể, công tác quản lý Đội lái xe chuyên trách của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn còn nhiều lúng túng, bất cập, hạn chế, còn trường hợp vi phạm trong quản lý dẫn đến phải xem xét xử lý kỷ luật. Đồng thời, công tác tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa thật sự chủ động, linh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng cho rằng, chất lượng một số nội dung tham mưu của Ban chưa đáp ứng yêu cầu. Hơn nữa, cơ cấu tổ chức, bộ máy chưa được điều chỉnh phù hợp, một bộ phận viên chức năng lực chuyên môn, trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu.

“Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách vẫn còn một số bất cập. Nhiều vị trí quy hoạch xây dựng chồng chéo, chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn thấp. Còn có nội dung thực hiện chưa đúng với thẩm quyền, quy định pháp luật…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà kết luận.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng cho rằng, công tác phối hợp của Ban quản lý với UBND các huyện để xử lý sai phạm của các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại các khu vực cửa khẩu còn chậm, chưa dứt điểm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong tháng 7/2021 một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đó là việc 2 cán bộ, viên chức của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt giam.

Cụ thể, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Nguyễn Tiến Kiên (SN 1980) và Lý Văn Nguyên (SN 1984) là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có hành vi lợi dụng quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Tân Thanh để trục lợi. Chỉ trong 1 tháng, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Kiên và Nguyễn đã câu kết làm giả 10 giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho 81 lái xe để hưởng lợi số tiền trên 400 triệu đồng.

Theo đó, 2 đối tượng Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên bị khởi tố điều tra về hành vi “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Được biết, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu hiện nay là ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Trước khi điều chuyển công tác về Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (từ ngày 1/7/2020), ông Nghĩa giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Cao Lộc.

Ngày 26/6/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 20. Trong chương trình Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Bí thư Huyện ủy Cao Lộc). Ông Nghĩa bị kỷ luật vì trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện (từ năm 2017 đến tháng 9/2019). Liên quan đến những vi phạm này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc Nguyễn Thị Hồng Thu và Trưởng phòng TNMT huyện Cao Lộc Nguyễn Thế Tập. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Thế Tập 24 tháng tù (treo), Nguyễn Thị Hồng Thu 18 tháng tù (treo).

Sau khi bị kỷ luật ở huyện Cao Lộc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn điều chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn từ ngày 1/7/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều bất cập tại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO