Nhiều đền chùa mở cửa: Dân Hà Nội đội mưa rét đi lễ Rằm tháng Chạp

Hoàng Chiến 17/01/2022 19:31

Hôm nay (17/1) là ngày rằm cuối cùng của năm 2021 theo Âm lịch. Nhiều người dân Thủ đô đội mưa rét đi lễ đền, chùa cầu bình an, may mắn...

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online trong ngày 17/1, một số đền chùa tại Hà Nội đã bắt đầu mở cửa theo cấp độ dịch, phục vụ nhu cầu của người dân.
Tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ), nhiều người dân đã có mặt từ sáng sớm để đi lễ cầu bình an, sức khoẻ.
Chị Hoàng Thị Hương (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) cho biết, do đây là ngày rằm cuối cùng của năm cũ nên chị đã chuẩn bị lễ vật, tiền vàng từ ngày hôm trước. Dù mưa rét nhưng chị vẫn sắp xếp để có thể đến dâng hương cầu bình an, sức khoẻ.
Dù thời tiết mưa rét, nhiều người vẫn thành tâm khấn vái, mong muốn sang năm mới vạn sự bình an.
Anh Nguyễn Đức Cường (Cầu Giấy) cũng "đội mưa" để đến chùa Trấn Quốc dâng hương làm lễ.
Nhiều người cũng thực hiện nghi thức phóng sinh trong ngày rằm cuối cùng của năm.
Một số đền chùa vẫn trong trạng thái "cửa đóng then cài". Người dân chỉ có thể đứng bên ngoài bái vọng.
Tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm), người dân cũng được cho phép vào chùa làm lễ, hành hương.
Những chiếc lư đồng nghi ngút khói hương tại chùa Quán Sứ.
Thành kính dâng hương...
Người dân đều thực hiện nghiêm các quy định 5K như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi làm lễ...
Rằm tháng Chạp cũng được coi là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm. Người dân thường đi đền chùa và làm lễ cúng tại nhà với mục đích tiễn đưa năm cũ, cảm tạ tổ tiên và thần linh cùng mong cầu một năm mới an lành, thịnh vượng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều đền chùa mở cửa: Dân Hà Nội đội mưa rét đi lễ Rằm tháng Chạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO