Nhiều địa phương tại Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn

Điền Bắc 26/09/2021 08:56

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tại Nghệ An trong 2 ngày qua đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kéo dài cộng với việc các hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn nên nhiều khu vực dân cư ở Nghệ An bị ngập lụt cục bộ, chia cắt.

Theo đó, từ đêm ngày 24/9 đến nay, trên địa bàn nhiều huyện của Nghệ An mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Cụ thể, tại Nghệ An trong 24 giờ qua, đã xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Nhiều tuyến đường tại Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn từ đêm 24/9 đến nay.

Tại huyện Quỳnh Lưu, mưa to kéo dài trong những ngày qua đã khiến ít nhất 184 nhà ở của dân bị nước tràn vào nhà, trong đó 145 hộ ở thôn 2 và thôn 3, xã Quỳnh Mỹ; 02 hộ ở xóm Tuần B đường 48, xã Quỳnh Châu, 37 hộ ở xóm 8, xã Quỳnh Lâm, có 01 hộ phải di dời.

Ngoài ra, còn có hơn 957 ha rau màu ở các xã Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Tân, Ngọc Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Châu, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận và 10 ha lúa ở xã Quỳnh Châu bị ngập nước; 140 m tường bao ở xã Quỳnh Mỹ và Ngọc Sơn bị đổ; nhiều gia súc, gia cầm bị chết.

Tuyến đường liên xã tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương bị chia cắt do lũ.

Tại thị xã Thái Hòa, mưa to khiến mực nước tại sông Hiếu dâng lên rất cao, hầu hết các xã, phường đều xảy ra ngập úng cục bộ, một số tuyến đường liên xã bị chia cắt.

Tại một số địa phương như: xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Tây Hiếu và phường Quang Phong… nhiều nhà dân ở các vùng trũng thấp bị ngập nặng, cô lập. Một số điểm trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ cũng bị ngập sâu ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện.

Tuyến QL1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai bị ngập hơn nửa mét.

Trong khi đó, tại huyện miền núi Quỳ Châu, nước lũ gây ngập 10 cầu tràn ở các xã Châu Bình, Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Hạnh, Châu Hội, Châu Phong. Do nước ngập sâu, chảy mạnh, nên các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển qua lại.

Tại huyện Quế Phong, ảnh hưởng cơn bão số 6, từ ngày 24-25/9 trên địa bàn huyện Quế Phong mưa liên tục, mực nước sông, hồ đang tiếp tục dâng cao. Tại đập thủy lợi Tồng Mọ - thị trấn Kim Sơn hiện nay nước lên qua tràn 30 cm, nước chảy xiết làm cô lập 22 hộ/98 nhân khẩu bản Chăm Lẻo.

Cũng do ảnh hưởng mưa lớn, trong chiều hôm qua, núi Nguộc đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục bị sạt lở, hàng chục tấn đất đá đã đổ xuống QL46 gây hư hỏng lưới thép và ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.

Rú Nguộc trên QL46 đoạn qua Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị sạt lở, khiên việc lưu thông khó khăn.

Sau khi phát hiện sự việc chính quyền địa phương cùng với Chi cục quản lý Đường bộ II.3, quản lý tuyến đường này đã tổ chức bố trí máy móc, nhân công để khắc phục, sửa chữa, hạn chế tình trạng ách tắc giao thông kéo dài. Hiện nay, hiện trường đã cơ bản được khắc phục.

Trong khi đó, Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tạm thời đóng đường ở các đoạn quốc lộ 48, 48E, 48D bị ngập, cử người túc trực, lập barie chắn không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

QL48 qua thị xã Thái Hòa bị ngập sâu.

Trước tình hình mưa lớn đang diễn ra phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, nhiều hồ thủy lợi, thủy điện ở Nghệ An đã đồng loạt thông báo xả tràn như hồ chứa thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông (tổng lưu lượng xả 500 - 1.200 m3/s), hồ Vực Mấu, thị xã Hoàng Mai (100 - 300 m3/s), hồ chứa thủy điện Bản Cốc và Châu Thắng ở huyện Quế Phong và hồ Sông Sào huyện Nghĩa Đàn (mức 280 m3/s).

Được biết, tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ đập lớn nhỏ và 21 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều địa phương tại Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO