Nhiều địa phương xuất hiện chỉ số tia cực tím gây hại

T.Diệu 20/01/2021 08:35

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tiềm năng ngày 19/1 và trong 3 ngày từ 20-22/1, các tỉnh, thành phố trên cả nước ở mức trung bình đến rất cao, tập trung từ khoảng 11-13h hàng ngày.

Cụ thể, ngày 19/1, chỉ số UV cực đại ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao. Khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ có chỉ số UV cực đại phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao từ ngày 19-22/1. Riêng Cần Thơ, Cà Mau ngày 19/1 có nguy cơ gây hại rất cao ở mức trên 8.

Theo thang bảng đo chỉ số tia cực tím, từ 3-5 là trung bình, từ 6-7 là cao, từ 8-10 là rất cao, gây bỏng trong thời gian 25 phút và từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều địa phương xuất hiện chỉ số tia cực tím gây hại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO