Nhiều hoạt động tưởng niệm ngày mất cố Tổng Bí thư Trần Phú

Hồng Phúc 06/09/2022 17:44

Ngày 6/9, tại TP HCM diễn ra các hoạt động dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 91 năm Ngày mất của cố Tổng bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại nơi ông trút hơi thở cuối cùng - Khu di tích Nhà giam Bệnh viện Chợ Quán (6/9/1931 - 6/9/2022).

Theo đó, sáng nay 6/9, Đoàn Thanh niên Công an TP HCM đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nhân kỷ niệm 91 năm Ngày mất của Tổng bí thư Trần Phú tại nơi ông trút hơi thở cuối cùng - Khu di tích Nhà giam Bệnh viện Chợ Quán.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, nơi Tổng bí thư Trần Phú đã hy sinh. (Ảnh: Hồng Phúc).

Theo BQL di tích, di tích Bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, quận 5) là bệnh viện xưa nhất ở Sài Gòn được xây dựng xong năm 1864. Năm 1931, Tổng Bí thư Trần Phú đã bị thực dân Pháp giam giữ và trút hơi thở cuối cùng tại nơi đây.

Tại đây, Đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tuổi trẻ Công an TP HCM tìm hiểu, học tập lịch sử Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán vào sáng 6/9.

Sau lễ viếng, Đoàn đến thăm và tìm hiểu về lịch sử Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, qua đó hiểu rõ hơn lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng dân tộc. Sau đó, Đoàn tiếp tục đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ (số 5 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5). Đây cũng chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Trước đó, ngày 31/8 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu Trung ương và TP HCM cũng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trần Phú tại nhà lưu niệm Bác Hồ (số 5 Châu Văn Liêm, quận 5). Sau đó, đoàn tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú tại Khu di tích thuộc trại giam Bệnh viện Chợ Quán. Tại đây, các đại biểu cũng đã dâng hoa, dâng hương, ôn lại truyền thống về người lãnh đạo kiên trung của Đảng, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cũng đã trình UBND TP HCM đề án tu bổ, tôn tạo, tái hiện xây dựng mới di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, nơi Tổng bí thư Trần Phú đã hy sinh.

Theo Sở Văn hóa Thể thao TP HCM,đề án này nhận được nhiều quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP HCM cùng sự góp ý của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sử học./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động tưởng niệm ngày mất cố Tổng Bí thư Trần Phú

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO