Nhiều khả năng HLV Philippe Troussier sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

PV 23/01/2023 09:14

Nếu không có bất ngờ vào giờ chót, HLV Philippe Troussier (người Pháp) sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 3 tới đây, thay thế cho HLV Park Hang Seo.

Thông tin từ VFF cho hay, họ đã đàm phán với HLV Troussier trong thời gian qua, đồng thời đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với vị HLV người Pháp.

Dù vậy, thông tin này vẫn được giữ kín trong suốt thời gian vừa rồi vì các bên thể hiện sự tôn trọng với HLV Park Hang Seo, đồng thời chiến dịch AFF Cup 2022 lúc đó vẫn đang diễn ra, nên các bên không muốn ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ.

HLV Troussie.

Việc quan trọng còn lại giữa HLV Philippe Troussier với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ là đàm phán về lương và các chế độ đãi ngộ khác với HLV người Pháp, trong trường hợp ông Troussier chính thức trở thành HLV của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, vấn đề này có lẽ cũng sẽ được tháo gỡ, vì VFF đã sơ bộ tìm được đơn vị tài trợ lương cho HLV Philippe Troussier.

Bản thân Philippe Troussier khi còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam (từ năm 2019 - 2021), cũng nhận lượng từ một nhà tài trợ ở Việt Nam, chứ VFF khi đó không phải là đơn vị trực tiếp trả lương cho vị HLV này.

Khi còn nắm đội U19 Việt Nam ở giai đoạn nói trên, HLV Troussier lãnh lương cao gấp đôi HLV Park Hang Seo (lương của HLV Park Hang Seo là 50.000 USD/tháng, hơn 1,17 tỷ đồng/tháng, sau thuế). Ông Troussier được đánh giá rất hiểu bóng đá Việt Nam và bóng đá châu Á.

Từ năm 1998 - 2002, ông Philippe Troussier là HLV đội tuyển Nhật Bản, vô địch châu Á năm 2000, tham dự vòng chung kết World Cup 2002. Nếu nắm đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier sẽ làm việc từ tháng 3 tới đây, khi đội tuyển Việt Nam có các trận giao hữu quốc tế trong những ngày FIFA Day (ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới thoải mái gom cầu thủ từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế).

Theo đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima, điểm nổi bật trong triết lý của Troussier là sự chặt chẽ. Các tuyến đội hình cần thi đấu gần nhau, về cả chiều dài lẫn chiều ngang. Chẳng hạn cự ly giữa tiền đạo chơi cao nhất và hậu vệ đá thấp nhất trong đội chỉ là 30 m. Toàn đội sẽ di chuyển cùng nhau theo một khối ở mọi khu vực trên sân.

Ông Troussier đã làm việc ở 11 quốc gia, 7 đội tuyển và giành nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể trong 40 năm sự nghiệp HLV. Đáng kể nhất là bốn năm ông dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, giai đoạn 1998-2002, với nhiều thành tựu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều khả năng HLV Philippe Troussier sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO