Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, đề phòng lốc sét, mưa đá

P.Vân 19/07/2022 07:42

Cảnh báo, Bắc Bộ từ đêm 20 - 22/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ từ chiều tối và đêm 20 - 23/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây phân tích trên, trên cao là rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng tăng cường về phía Tây, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm chịu ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên 5.000 m; áp và độ ẩm giảm.

Miền Nam chịu ảnh hưởng rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Cảnh báo, Bắc Bộ từ đêm 20 - 22/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ từ chiều tối và đêm 20 - 23/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ 19 - 21/7, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ. Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 34 - 36 độ; phía Nam 32 - 34 độ. Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, đề phòng lốc sét, mưa đá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO