Nhiều người mất chỗ ở vì biến đổi khí hậu

Bảo Thư 21/09/2021 07:26

Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ gây tác động to lớn đến hàng trăm triệu người nếu không có biện pháp khẩn cấp.

Theo đó, từ nay cho đến năm 2050 dự tính có tới 200 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa do chỗ họ từng sống đã ở mức “không chịu đựng được”.

Những tác động từ từ của biến đổi khí hậu như khan hiếm nước, năng suất cây trồng giảm và mực nước biển dâng cao, có thể dẫn đến làn sóng di cư trong 30 năm tới. 6 khu vực có thể có số người di cư nhiều nhất là: Mỹ Latinh; Bắc Phi; cận Sahara; Đông Âu và Trung Á; Nam Á; Đông Á và Thái Bình Dương.

Bà Viviane Wei Chen Clement - một trong những tác giả của Báo cáo, cho biết nếu như không ngăn được tình trạng Trái Đất ấm lên thì số người buộc phải rời bỏ nơi “từng là quê nhà” sẽ còn nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều người mất chỗ ở vì biến đổi khí hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO