Nhiều phim Việt đang chờ ngày được ra rạp phục vụ khán giả

Thùy Linh 10/10/2021 11:31

Nhiều bộ phim đã hoàn tất các thủ tục chỉ còn chờ ngày các rạp phim được phép hoạt động trở lại.

Dịch bệnh bùng phát bất ngờ khiến nhiều nhà làm phim phải “đóng băng” các tác phẩm của mình. Hiện tại, khán giả đang rất mong ngóng ngày được thưởng thức các bộ phim mà họ đang mong ngóng thời gian qua.

Em và Trịnh

Em và Trịnh là một bộ phim điện ảnh Việt Nam do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, kể về cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời Trịnh Công Sơn từ thời trẻ đến lúc trung niên, điểm nhấn là câu chuyện giữa cố nhạc sĩ và cô gái Nhật Michiko Yoshii. Các ca khúc nhạc Trịnh cũng là một phần quan trọng của phim.

Em và Trịnh là một bộ phim điện ảnh Việt Nam do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, kể về cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Em và Trịnh là một bộ phim điện ảnh Việt Nam do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, kể về cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đạo diễn Nhật Linh đã phải mất gần một năm để lựa chọn dàn diễn viên phù hợp nhất để tái hiện các vai diễn trong phim. Avin Lu vào vai Trịnh Công Sơn thời trẻ. Anh đã phải tập nói giọng Huế, viết thư và ký tên giống Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, nhiều diễn viên như: nghệ sĩ Trần Lực (vai Trịnh Công Sơn trung niên), Lan Thy (vai Diễm), Hoàng Hà (vai Dao Ánh)… cũng đã phải tập luyện rất nhiều để diễn xuất tròn vai được giao.

Phim còn có sự góp ý nội dung của gia đình nhạc sĩ Trịnh Sơn và sự tư vấn sản xuất của đạo diễn Nguyễn Quang Sáng, một người bạn thân của cố nhạc sĩ. Được biết, kinh phí bộ phim lên đến 50 tỷ đồng.

Thanh Sói

Thanh Sói là dự án điện ảnh đang rất được một chờ bởi đây là một bộ phim thể loại hành động, kịch tính, khắc họa hành trình của nhân vật chính từ một cô gái tốt đến đại ca giang hồ máu lạnh. Lấy nhân vật phản diện làm trung tâm là bước đi táo bạo so với điện ảnh Việt.

Thanh Sói là dự án điện ảnh đang rất được một chờ bởi đây là một bộ phim thể loại hành động, kịch tính.
Thanh Sói là dự án điện ảnh đang rất được một chờ bởi đây là một bộ phim thể loại hành động, kịch tính.

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn của Thanh Sói là Ngô Thanh Vân, cô từng vào vai Hai Phượng vô cùng thanh công và gây được nhiều tiếng vang. Thanh Sói cũng chính là một nhân vật từng xuất hiện trong phim Hai Phượng. Bộ phim sẽ khắc họa nhân vật Thanh Sói thời trẻ.

Đồng Ánh Quỳnh là diễn viên sẽ vào vai Thanh Sói, cô đã vượt qua 300 cái tên nữ cường khác để vào vai này. Để giành được vai Thanh Sói, Đồng Ánh Quỳnh đã vượt qua 7 gương mặt đả nữ khác là: Mlee, Lê Lộc, Tina Phạm, Phan Ngân, Lê Hạ Anh, Lê Thị Phương Thảo và Trần Hiền.

Đồng Ánh Quỳnh đã phải tập luyện thể lực khắc nghiệt, học võ, học diễn xuất và chịu nhiều nổi đau xác thịt để hoàn thành tốt nhất vai diễn này. Cô chia sẻ: Tôi đã mang toàn bộ sức lực, vốn liếng của mình đến với vai diễn Thanh Sói.

Bên cạnh đó, phim cũng có sự góp mặt của các diễn viên trẻ: Song Luân, Thuận Nguyễn, Rima Thanh Vy, đặc biệt là ca sĩ Tóc Tiên gây nhiều bất ngờ khi xuất hiện trong dự án này.

578 phát đạn của kẻ điên

Bộ phim điện ảnh 578 phát đạn đạn của kẻ điên là bộ phim hành động của đạo diễn Lương Đình Dũng kết hợp cùng đạo diễn võ thuật Hàn Quốc Oh Sea Young. Bộ phim có nhiều cảnh hành động nghẹt thở không kém các bộ phim Hollywood.

Bộ phim điện ảnh 578 phát đạn đạn của kẻ điên là bộ phim hành động của đạo diễn Lương Đình Dũng kết hợp cùng đạo diễn võ thuật Hàn Quốc Oh Sea Young và có sự góp mặt của Hoa hậu H’hen Niê.
Bộ phim điện ảnh 578 phát đạn đạn của kẻ điên là bộ phim hành động của đạo diễn Lương Đình Dũng kết hợp cùng đạo diễn võ thuật Hàn Quốc Oh Sea Young và có sự góp mặt của Hoa hậu H’hen Niê.

Đạo diễn Oh Sea Young chia sẻ: “Nhận kịch bản, tôi cảm thấy hứng thú khi nhận thấy đây là một tác phẩm có các cảnh hành động rất đa dạng, độc đáo và khác với những bộ phim khác. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra những pha hành động thực chiến nguy hiểm, tàn khốc, đa dạng và mãn nhãn trên màn ảnh. Trong mỗi cụm hành động của bộ phim, chúng tôi đều có một cách tiếp cận rất riêng biệt mà khán giả chưa từng thưởng thức”.

Đặc biệt phim có sự góp mặt của Hoa hậu H’hen Niê. Trong phim, H’hen đã bỏ lại hình tượng hoa hậu của mình để hóa thân vào một nhân vật vô cùng gai góc. Nhân vật của cô có thân phận đặc biệt luôn bí mật song hành cùng nhân vật người cha trong phim.

Nhân vật người cha hiện là một nhân tố bí ẩn mà nhà sản xuất chưa muoosnn tiết lộ để tạo kịch tính cho phim. Ban đầu bộ phim dự kiến ra mắt khán giả vào 13/8/2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên hiện tại vẫn chưa thể ra rạp.

Các bộ phim kinh dị

Ngoài những bộ phim trên còn có các dự án phim kinh dị cũng đang háo hức chờ ngày ra rạp. Đạo diễn Trần Hữu Tấn có đến hai bộ phim: Rừng thế mạng và Chuyện ma gần nhà, dựa trên truyền thuyết đô thị Việt Nam. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào dịp Halloween năm nay.

Rừng thế mạng là một trong hai tác phẩm chờ ra mắt của đạo diễn Trần Hữu Tấn.
Rừng thế mạng là một trong hai tác phẩm chờ ra mắt của đạo diễn Trần Hữu Tấn.

Trong các phim kinh dị chờ ra mắt còn Bóng đè (đạo diễn Lê Văn Kiệt), Người lắng nghe: Lời thì thầm (Khoa Nguyễn) và Vô diện sát nhân (Đinh Công Hiếu). Như vậy, kinh dị sẽ là thể loại “chiếm sóng” nhiều nhất khi rạp hoạt động lại.

Phim điện ảnh 1990 có sự góp mặt của Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My.
Phim điện ảnh 1990 có sự góp mặt của Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My.

Bên cạnh đó các dự án điện ảnh như 1990, Bẫy ngọt ngào, Ba ngày sinh tử cũng đang mong ngóng ngày được đến với khán giả sau nhiều tháng đóng băng vì dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều phim Việt đang chờ ngày được ra rạp phục vụ khán giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO