Nhiều thanh niên 9 tỉnh Tây Bắc có đơn tình nguyện vào bộ đội

Theo TTXVN 14/02/2017 17:45

Ngày 14/2, thanh niên thuộc 9 tỉnh Tây Bắc trên địa bàn Quân khu 2 đã hăng hái lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu.

Người thân tiễn đưa các tân binh thuộc thành phố Việt Trì trong ngày nhập ngũ.
(Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Việc giao quân tiến hành nhanh chóng, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn. Chất lượng tân binh năm nay đã được nâng lên rõ rệt, trong đó phần lớn thanh niên có đơn tình nguyện vào bộ đội.

Theo báo cáo kết quả công tác tuyển quân năm 2017, trong số công dân nhập ngũ đợt này có 24 đảng viên, 389 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học; gần 60% tốt nghiệp Trung học phổ thông; trên 80% sức khỏe loại 1 và loại 2...

Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, trồng cây lưu niệm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, tặng quà chiến sỹ mới… nhằm cổ vũ, động viên các thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Các đơn vị nhận quân chuẩn bị đầy đủ nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm, rau xanh phục vụ nhu cầu của bộ đội. Hệ thống doanh trại của các đơn vị được quan tâm củng cố, sửa chữa toàn diện, giúp cho nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập và huấn luyện của bộ đội, bảo đảm tốt nhất, sẵn sàng cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới.

Để nâng cao chất lượng tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của các địa phương đã được kiện toàn, tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng thành viên.

Cơ quan quân sự các cấp làm tốt vai trò làm tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ tuyển quân bảo đảm công khai, dân chủ; đúng quy trình, tiến hành công tác sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân được tiến hành chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao trong quá trình tuyển nhận. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; quản lý chặt chẽ số công dân đã phát lệnh sẵn sàng nhập ngũ.

Các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tạo điều kiện tốt nhất cho số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống, có công ăn việc làm để động viên, khích lệ công dân tiếp tục hăng hái lên đường nhập ngũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều thanh niên 9 tỉnh Tây Bắc có đơn tình nguyện vào bộ đội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO